Phát hiện mảnh vỡ nghi của tên lửa Triều Tiên ở bờ biển Nhật

Phát hiện mảnh vỡ nghi của tên lửa Triều Tiên ở bờ biển Nhật Bản

Mảnh vỡ kim loại dài 1,8 m và rộng 1,2 m, được một quan chức tỉnh Tottori, Nhật Bản phát hiện hôm 16/6 và đang được cảnh sát địa phương cất giữ.
Phát hiện mảnh vỡ nghi của tên lửa Triều Tiên ở bờ biển Nhật Bản ảnh 1Triều Tiên bắn thử tên lửa chống hạm kiểu mới. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 17/6, chính quyền tỉnh Tottori, miền Tây Nhật Bản cho biết đã phát hiện mảnh vỡ có thể thuộc một tên lửa của Triều Tiên ở bờ biển của tỉnh này.

Mảnh vỡ kim loại dài 1,8 m và rộng 1,2 m, được một quan chức tỉnh Tottori phát hiện hôm 16/6 và đang được cảnh sát địa phương cất giữ.

Mảnh vỡ trên giống mảnh đã được Hàn Quốc tìm thấy sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh ngày 7/2 vừa qua. Mảnh vỡ đó được cho là thuộc phần chóp tên lửa.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho rằng không thể loại trừ khả năng mảnh vỡ vừa được phát hiện nói trên là mảnh vỡ tên lửa, đồng thời cho biết Bộ này sẽ cử các sỹ quan thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) tới phân tích vật thể.

Tỉnh trưởng tỉnh Tottori Shinji Hirai cho rằng có thể vẫn còn một số mảnh vỡ như vậy ngoài biển và yêu cầu người dân địa phương thông báo cho cảnh sát ngay lập tức nếu tìm thấy những vật thể tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục