Phát hiện mảnh vỡ tên lửa BUK tại hiện trường máy bay MH17

Một mảnh kim loại trùng khớp với tên lửa đất đối không BUK của Nga đã được thu tại hiện trường máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị rơi.
Phát hiện mảnh vỡ tên lửa BUK tại hiện trường máy bay MH17 ảnh 1Các chuyên gia thu nhặt xác nạn nhân vụ rơi máy bay MH17. (Nguồn: AP)

Theo thông tin từ hãng tin RTLNieuws của Hà Lan hôm thứ Năm, tại hiện trường máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi đã thu được một mảnh kim loại trùng khớp với tên lửa đất đối không BUK của Nga.

Mảnh kim loại đã được một nhà báo người Hà Lan tìm thấy. RTLNieuws cho biết mảnh vỡ đã được các chuyên gia pháp y quốc tế, bao gồm các chuyên gia phân tích tới từ tạp chí quốc phòng IHS Jane’s ở London kiểm tra.

Kết quả cho thấy mảnh vỡ này trùng khớp với đầu đạn của tên lửa phòng không BUK do Nga sản xuất.

Tên lửa BUK thường được phóng từ trên các xe tải nhắm tới máy bay và trực thăng bay cách mặt đất 13 dặm (khoảng gần 21km). Một số ít các nước còn sử dụng tên lửa BUK bao gồm Syria, Triều Tiên và Trung Quốc.

Phát hiện mảnh vỡ tên lửa BUK tại hiện trường máy bay MH17 ảnh 2Một nhà báo người Hà Lan đã phát hiện ra mảnh vỡ tại hiện trường máy bay rơi. (Nguồn: businessinsider.com)

Vụ máy bay MH17 rơi đã tạo một bước ngoặt trong cuộc giao tranh tại Ukraine giữa lực lượng ly khai và quân đội của chính quyền Kiev. Kiev cùng các đồng minh phương Tây của mình cáo buộc lực lượng nổi dậy đã bắn hạ chiếc máy bay. Sự kiện này đã củng cố thêm quyết tâm áp đặt các lệnh trừng phạt của phương Tây lên phe nổi dậy và chính quyền Moscow.

Ủy ban An toàn Giao thông Hà Lan (DSB), đơn vị đang điều tra nguyên nhân máy bay rơi cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành một cách toàn diện và không chỉ tập trung vào chi tiết mảnh vỡ mới phát hiện. Trong các kết luận ban đầu được công bố hồi cuối năm 2014, Ủy ban này cho rằng chiếc máy bay đã bị đầu đạn tốc độ cao bắn phải, nhưng không nêu chi tiết nguồn tin.

“Việc bổ sung các vật chứng phục vụ điều tra là một điều đáng hoan nghênh, nhưng điều quan trọng là phải chứng minh được sự tồn tại của mối liên hệ không thể phủ nhận giữa vật chứng và nguyên nhân máy bay rơi”, trích thông cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Hà Lan công bố hôm thứ Năm vừa qua.

Chuyến bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị rơi khi đang trên đường từ Amsterdam tới Kuala Lumpur ngày 17/7/2014, làm toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng.

Mặc dù liên tiếp xuất hiện nhiều bằng chứng cho thấy các phần tử ly khai tại Ukraine đã bắn hạ chiếc máy bay, nhưng chính quyền Moskva đến nay vẫn không thừa nhận có bất cứ sự liên quan nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục