Phát hiện mộ của 1 giáo sỹ cổ cách đây 4.000 năm

Các nhà khảo cổ Ai Cập tìm thấy ngôi mộ của một giáo sỹ chuyên cầu kinh trước bức tượng của một vị vua đã mất cách đây 4.000 năm.
Chủ tịch Hội đồng cổ vật tối cao Ai Cập (CSA) Zahi Hawass ngày 18/10 thông báo, các nhà khảo cổ Ai Cập đã tìm thấy ngôi mộ của một giáo sỹ cổ đại chịu trách nhiệm cầu kinh trước những bức tượng của một vị vua đã mất cách đây 4.000 năm.

Tiến sỹ Zahi Hawass cho biết, ngôi mộ này là của giáo sỹ Rudj-Ka, người có rất nhiều chức danh, và chắc chắn là một thành viên quan trọng của triều đình vào thời đó, thuộc vào triều đại thứ 5 (2514-2374 trước Công nguyên) được tìm thấy ở gần khu kim tự tháp Giza, thủ đô Cairo.

Theo tiến sỹ Hawass, một trong những nhiệm vụ của giáo sỹ này là thực hiện các buổi cầu kinh trước các bức tượng của một vị vua đã mất và được tôn kính như một vị Thánh.

Ngôi mộ này có khắc chân dung của giáo sỹ và người vợ trước một cái bàn để đồ làm lễ. Bức tường của ngôi mộ khắc cảnh tượng điền viên của đàn gia súc đang gặm cỏ, cũng như hình ảnh hiếm có một con bò cái đang đẻ.

Tiến sỹ Hawass nhấn mạnh, ngôi mộ có thể sẽ là điểm khởi đầu giúp tìm ra những ngôi mộ của các tầng lớp xã hội khác, cũng như mộ của những người công nhân xây kim tự tháp./..

Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục