Đào đường, “được”… mả

Phát hiện mồ mả khi đào đường tại Hà Nội

Nhiều người dân quanh chợ Hà Đông đồn thổi những ngôi mộ mà đơn vị thi công đoạn đường Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội) tìm thấy có vàng...
Mấy ngày nay, người dân ở đoạn đường Lê Lợi thuộc phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông (Hà Nội) xôn xao về việc tìm thấy nhiều mồ mả khi đào đường.

Có mặt tại công trường đối diện chợ Hà Đông trưa ngày 12/8, phóng viên Vietnam+ thấy những hố nhỏ hình vuông, nằm lọt thỏm trên đoạn đường đã bị đào xới để phục vụ dự án cống thoát nước. Trên đó, những đồng tiền vàng mã, hương… còn vương vãi.

Một người dân nói rằng, khoảng 22 giờ ngày 11/8, khi đơn vị thi công dùng máy xúc làm việc, đã phát hiện nhiều quan tài được chôn rất thẳng hàng dưới lòng đất, cách mặt đất chừng hơn 1m.

Một cán bộ thi công thuộc Công ty xây dựng Đông Đô cho hay, khi phát hiện ra “vật cứng,” họ đã dùng đèn pin soi và phát hiện đó là quan tài, bên trong chứa xương người. Sau đó, họ đã mời thầy cúng, mua sắm vàng mã, tiền âm phủ, hương… để tiến hành các thủ tục an táng tại nghĩa trang Vạn Phúc (Hà Đông). Việc này đã được báo lên chính quyền sở tại.

Số quan tài được phát hiện trong đêm 11/8 là 6 chiếc. Trong số này, có bộ hài cốt còn nguyên vẹn, cũng có hài cốt đã bị phân hủy, chỉ còn một số xương chính và răng.

Hiện, chưa rõ nguồn gốc của những hài cốt trên. Theo nhiều người dân, trước kia, khu vực này có trại giam của Pháp lập ra. Và, nhiều tù nhân người Việt đã bị xử tử chôn ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ý nghi ngờ vì những ngôi mộ được chôn khá thẳng hàng và ngay ngắn.

Bà Châu (có cửa hàng đối diện công trường) nói rằng, sáng ngày 12/8, có nhiều người đã mang tiền, vàng và hoa quả đến thắp nhang quanh khu mộ đã được dọn đi.

Việc này cũng khiến nhiều người đồn thổi, những ngôi mộ đó là mộ cổ, hoặc có nhiều tiền vàng. Song, những người chứng kiến thì khẳng định, không hề có chuyện tiền vàng trong những chiếc quan tài tìm được.

Theo nhiều người dân, khu vực này còn rất nhiều mồ mả tương tự chưa được khai quật. “Cách đây vài năm, có một cơ quan thi công tòa nhà, cũng đào được một bộ xương không đầu,” một người nói.

Được biết, ngày 8/8, đã có 4 quan tài cũng đã được đơn vị thi công tìm thấy (cách vị trí 6 quan tài nói trên chừng vài mét).

Ông Đỗ Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Trãi thì cho hay, sau khi nhận tin báo, ông đã trực tiếp xuống công trường và chỉ đạo tiến hành các thủ tục an táng theo đúng quy định.

Ông cũng nói rằng, việc nói có vàng trong những ngôi mộ trên là sai sự thật. Phường cũng lưu ý đơn vị thi công nếu tiếp tục phát hiện các trường hợp tương tự phải báo ngay cho chính quyền để tiến hành hương khói, chôn cất đúng thông lệ./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục