Phát hiện mộ thuyền cổ người Viking tại Scotland

Những nhà khảo cổ Anh vừa công bố đã phát hiện một ngôi mộ cổ dài 5m của người Viking tại vùng xa của Cao Nguyên Scotland.
Các nhà khảo cổ Anh công bố đã phát hiện một ngôi mộ thuyền cổ của người Viking tại vùng xa của Cao Nguyên Scotland.

Ngôi mộ dài 5m được tìm thấy tại bán đảo Ardnamurchan. Trong mộ này có chứa di hài của một người Viking và chiếc thuyền gỗ của ông, cùng một vài võ khí và các vật dụng khác.

Trong số những di vật này có một lưỡi gươm, một cái rìu, dao, đá mài để mài dụng cụ, những mảnh của một chiếc khiên, một ghim đồng, đồ gốm của người Viking, và những đinh tán kim loại được dùng để đóng thuyền.

Dựa trên võ khí tìm thấy tại địa điểm này, các nhà khảo cổ thuộc những trường đại học Manchester và Leicester đưa ra giả thuyết rằng người Viking phát hiện được là một nhân vật quan trọng trong thời đại của ông. Người ta tin là ngôi mộ thuyền này có vào khoảng trước đây 1000 năm, có lẽ từ thế kỷ thứ 10.

Ông Hannah Cobb, đồng giám đốc dự án cho biết phát hiện này vượt quá những gì trông đợi./.

Anh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục