Phát hiện một bệ thờ 600 năm tuổi tại Trung Quốc

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa phát hiện một bệ thờ 600 năm tuổi ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hồ Bắc, miền Bắc Trung Quốc.
Các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa phát hiện một bệ thờ 600 năm tuổi ở thành phố Bảo Định, thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Bắc Trung Quốc.

Theo phát ngôn viên của chính quyền địa phương, bệ thờ cổ trên, cao khoảng 1,5-2 mét, bao phủ trên một diện tích rộng gần 100m2.

Ông Lý Văn Long, chuyên gia nghiên cứu thuộc trường Đại học Hồ Bắc cho biết, bệ thờ được xây dựng dưới triều nhà Minh (1368-1644).

Cho đến nay, đây là bệ thờ cổ còn nguyên vẹn duy nhất được phát lộ ở Hồ Bắc./.

Thanh Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục