Phát hiện một loài ếch khác thường tại Việt Nam

Một nhà khoa học người Australia đã phát hiện một loài ếch khác thường ở miền Nam Việt Nam và đặt tên là ếch bay ma cà rồng.
Hãng tin ABC ngày 6/1 đưa tin một nhà khoa học Australia đã phát hiện một loài ếch khác thường ở miền Nam Việt Nam và đặt tên là ếch bay ma cà rồng (vampire flying frog.)

Loài ếch này có đặc điểm nổi bật là sử dụng các ngón chân có màng để bay lượn giữa các ngọn cây. Tuy nhiên, sở dĩ loài ếch này được gọi là ếch bay ma cà rồng do những con nòng nọc của chúng có những chiếc răng nanh màu đen rất lạ.

Tiến sĩ Jodi Rowley, hiện công tác tại Viện bảo tàng Australia, là người đã phát hiện ra loài ếch này. Ông cho biết đây là lần đầu tiên phát hiện nòng nọc có răng nanh.

Hiện các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được tại sao những con nòng nọc này lại có răng, nhưng cho rằng việc này có thể liên quan đến nguồn thức ăn của chúng.

Tiến sĩ Rowley cho biết những con ếch này sinh sản ở những vũng nước rất nhỏ trên những cái hốc của thân cây, nên có thể chúng ăn loại mồi nào đó rất lạ trên đó./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục