Phát hiện một loài ếch mới tại phía Bắc Australia

Các nhà khoa học Australia vừa phát hiện ra một loài ếch mới, hiện vẫn chưa có tên tại East Arnhem Land, phía Bắc của Australia.
Các nhà khoa học Australia vừa phát hiện ra một loài ếch mới tại East Arnhem Land, thuộc lãnh thổ phía Bắc Australia.

Điều phối viên Nhóm FrogWatch, ông Graeme Sawyer cho biết những cá thể ếch này đã được phát hiện từ vài năm trước đây nhưng cho đến nay mới được công nhận là một loài mới.

Ông cho rằng đây là một khám phá lý thú, cho thấy sự cần thiết phải tiến hành nghiên cứu sâu hơn về các đặc điểm sinh vật học của ếch nhái, đặc biệt trong bối cảnh loài cóc độc đang ngày càng sinh sôi nảy nở ở nước này, đe dọa đến sự phát triển của các loài ếch nhái khác.

Ông Sawyer nói: "Đây thực sự là một vấn đề lớn khi chúng ta vẫn phát hiện ra những loài động vật có xương sống mới như ếch ở những nơi như lãnh thổ phía Bắc, bởi vì chúng ta không biết quá nhiều về cuộc sống hoang dã, cũng như chưa biết rằng loài cóc độc đã xuất hiện ở khu vực phát hiện ra loài ếch mới trên."

Hiện loài ếch mới phát hiện vẫn chưa được đặt tên./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục