Phát hiện ngôn ngữ mới

Phát hiện ngôn ngữ mới ở khu vực Đông Bắc Ấn Độ

Một nhóm nhà ngôn ngữ học Ấn Độ cho biết đã phát hiện 1 loại ngôn ngữ mới và độc đáo, được gọi là Koro, tại bang Arunachal Pradesh.
Một nhóm nhà ngôn ngữ học Ấn Độ ngày 5/10 cho biết họ đã phát hiện một loại ngôn ngữ mới và rất độc đáo, được gọi là Koro, tại bang Arunachal Pradesh, Đông Bắc nước này.

Các chuyên gia ngôn ngữ trên cho biết ngôn ngữ Koro được phát hiện trong một chuyến khảo sát theo một dự án bảo tồn ngôn ngữ của cơ quan Địa lý quốc gia.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo loại ngôn ngữ này có nguy cơ biến mất vì hiện chỉ có khoảng 800 người, trong đó chỉ một số ít ở độ tuổi dưới 20, nói tiếng Koro nhưng không bao giờ viết ra.

Cách phát âm của ngôn ngữ này hoàn toàn khác với các ngôn ngữ khác ở khu vực này.

Đội khảo sát cũng đang tìm lại hai loại ngôn ngữ khác là Aka và Miji, được biết còn tồn tại ở một huyện nhỏ cũng thuộc bang Arunachal Pradesh, khu vực đồi núi hiểm trở.

Theo các nhà ngôn ngữ học, với việc phát hiện ngôn ngữ Koro, hiện trên thế giới có tổng cộng 6.909 loại ngôn ngữ. Nhưng 1/2 trong số này có nguy cơ biến mất do nhiều yếu tố, trong đó có sự thay đổi về văn hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục