Phát hiện nhiều bia đá cổ tại thủ đô Mexico City

Viện Nhân chủng và Lịch sử quốc gia Mexico vừa tìm thấy 23 bia đá có niên đại 550 năm tại khu Đền lớn tại trung tâm Mexico City.
Viện Nhân chủng và Lịch sử quốc gia Mexico (INAH) công bố vừa tìm thấy 23 bia đá với kích thước 40x50cm/bia có niên đại 550 năm tại khuôn viên khu Đền lớn (Templo Mayor) tại trung tâm thủ đô Mexico City.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico ngày 14/2, các nhà khảo cổ học cho biết số bia đá trên có chạm hình rắn, đại bàng và nhiều tù binh một lần nữa khẳng định bản sắc văn hóa và dân tộc của đất nước Mexico.

Đồng thời các bia đá trên làm sáng tỏ hơn huyền thoại về việc người Mexico cổ chọn địa điểm người ta nhìn thấy một con đại bàng ngậm một con rắn đang đậu trên cây xương rồng làm nơi trú ngụ và dần dần xây dựng thành đất nước Mexico ngày nay.

Bên cạnh việc sử dụng làm đối tượng nghiên cứu, INAH có kế hoạch đưa bộ bia đá vừa tìm thấy thành một điểm đến cho du khách thông qua các tour du lịch văn hóa ban đêm mà thành phố đã triển khai rất thành công trong nhiều năm qua nhằm quảng bá lịch sử, con người và văn hóa đất nước Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục