Phát hiện nhiều địa điểm là mộ chôn tập thể tại miền Tây Libya

Một phái bộ LHQ đã phát hiện có tới 100 địa điểm được cho là mộ chôn tập thể các nạn nhân bị nhóm phiến quân Kaniyat (gồm 7 anh em) hành quyết trong giai đoạn 2016-2020.
Phát hiện nhiều địa điểm là mộ chôn tập thể tại miền Tây Libya ảnh 1Các thi thể được khai quật từ một ngôi mộ tập thể ở Tarhouna, trước khi được cải táng ở Tripoli, Libya ngày 22/1/2021. (Nguồn: Reuters)

Ngày 4/7, một phái bộ Liên hợp quốc tại Libya cho biết có nhiều địa điểm (có thể lên đến 100) được tin là mồ chôn tập thể chưa được điều tra nằm ở một thị trấn miền Tây Libya.

Trong báo cáo sẽ được trình lên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc trong tuần này, phái bộ Fact-Finding Mission (FFM) cung cấp những thông tin chi tiết về những tội ác mà nhóm phiến quân Kaniyat, gồm 7 anh em, đã thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, hành quyết và bắt giữ hàng trăm người.

Tội ác của nhóm này chỉ được phơi bày sau khi Liên hợp quốc tiến hành các cuộc thẩm vấn.

Những bằng chứng về bắt cóc trẻ em, giết người và tra tấn xảy ra tại vùng Tarhouna được cho là một trong những ví dụ đau lòng nhất cho thấy tình trạng lạm dụng nhân quyền xảy ra tại Libya kể từ khi cựu Tổng thống Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011 khiến quốc gia này rơi vào bất ổn.

[Nhóm biểu tình Libya "sẽ tiếp tục" cho đến khi đạt được mục tiêu]

Trước đó, giới chức Libya đã phát hiện 247 thi thể ở các khu mộ tập thể và cá nhân ở vùng Tarhouna.

Sau khi khai thác thông tin từ các cư dân và thực hiện 2 chuyến thăm tới hiện trường, FFM đã tìm ra những bằng chứng đáng tin cho thấy nhóm phiến quân Kaniyat đã thực hiện nhiều tội ác chống lại loài người.

Phái bộ của Liên hợp quốc cũng đã sử dụng các hình ảnh vệ tinh để phát hiện những dấu hiệu xáo trộn kết cấu đất và xác định 3 địa điểm khác cũng có thể là các khu mộ tập thể.

Tuy nhiên, báo cáo có đoạn nêu rõ theo những thông tin nội bộ, có thể còn có tới 100 địa điểm khác tại vùng này cũng là những khu mộ tập thể chưa được phát hiện ra.

Nhóm phiến quân Kaniyat hiện không kiểm soát vùng Tarhouna, hầu hết những thủ lĩnh còn sống sót của nhóm này được cho là đã chạy tới các vùng ở miền Đông Lybia.

Hiện, chưa rõ báo cáo trên sẽ được cung cấp cho giới chức Libya theo cách nào nhưng trong phần kết luận, FFM kêu gọi giới chức Libya tiếp tục điều tra về các khu mộ tập thể.

Theo nghị quyết hiện hành đang được trình lên một hội đồng chuyên trách tại Geneva xem xét, các cuộc điều tra của Liên hợp quốc về tội ác chống lại loài người tại Libya sẽ kéo dài thêm 9 tháng. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục