Phát hiện núi băng khổng lồ gần Macquarie Island

Núi băng có chiều dài khoảng 500m, cao 50m, lúc phát hiện đang nằm cách xa đảo Macquarie Island khoảng 5 dặm Anh.
Theo Daily Mail (Anh), các nhà khoa học Australia gần đây đã phát hiện một ngọn núi băng khổng lồ gần đảo Macquarie Island.

Hiện nay, núi băng này đang trôi về phía New Zealand, và có thể tan ra thành các mảnh nhỏ bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm đến an toàn hàng hải.

Các chuyên gia nghiên cứu thuộc Australian Antarctic Division đã phát hiện núi băng khổng lồ này vào tối 12/11 khi đang khảo sát tại đảo Macquarie Island.

Núi băng có chiều dài khoảng 500m, cao 50m, lúc phát hiện đang nằm cách xa đảo Macquarie Island khoảng 5 dặm Anh.

Theo phân tích của Neil Young - chuyên gia nghiên cứu băng tuyết thuộc Australian Antarctic Division, “núi băng này có thể là một bộ phận băng ở ngoài khơi Ross Ice Shelf bị chia tách bởi một vài nguyên nhân nào đó. Đúng một năm trước, cũng có nhiều tảng băng trôi qua vùng biển phía Bắc Australia, tuy nhiên việc phát hiện núi băng khổng lồ này là một sự kiện kiếm thấy.”

Neil Young cũng cho biết thêm, trước khi núi băng tan hết, rất có thể nó sẽ gây ra những nguy hiểm nhất định cho việc vận chuyển hàng hóa trên biển.

Và nếu như khí hậu toàn cầu tiếp tục ấm dần lên, khu vực này có khả năng sẽ xuất hiện nhiều hơn các núi băng cũng như tiếp tục xuất hiện các tảng băng lớn nguy hiểm./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục