Phát hiện ra 25 loài cây mới trong vùng Amazon

Các nhà sinh vật học thuộc Đại học Công giáo Ecuador đã phát hiện 25 loài cây mới tại vùng Amazon, trong đó có cây cao tới 30m.
Các nhà sinh vật học thuộc Đại học Công giáo Ecuador đã phát hiện 25 loài cây mới tại vùng Amazon, trong đó có cây cao tới 30m.

Địa điểm phát hiện ra 25 loài cây mới này là tại Công viên quốc gia, nơi giao nhau với biên giới Peru, thuộc khu vực miền Đông Ecuador.

Nhà sinh vật học Reyna Valencia cho biết, đây là khu vực thể hiện sự đa dạng hóa sinh vật rõ nét nhất trên thế giới.

Với phạm vi chỉ dài 1km và rộng 50m, khu vực này đã có tới hơn 1.200 chủng loại cây cối khác nhau, vượt xa so với tổng số cây cối trong khu rừng nguyên sinh của Malaysia, Mỹ và Canada./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục