Phát hiện ra ma túy khi xử phạt vi phạm giao thông

Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra do phạm lỗi cấm vượt, tổ tuần tra phát hiện thấy trong xe ôtô 5 chỗ đang có người sử dụng ma túy.
Rạng sáng 17/6, tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và bắt giữ xe ôtô con chở ma túy và vũ khí nóng.

Tổ tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ tại Km 375+100 trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia phát hiện xe ôtô con 5 chỗ mang biển kiểm soát 37A-003.30, do Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1986, quê ở phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An, điều khiển chạy hướng Nghệ An-Thanh Hóa vi phạm lỗi vượt trong các trường hợp cấm vượt.

Tổ tuần tra đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, khi dừng xe tổ tuần tra phát hiện thấy trong xe đang có người sử dụng ma túy, sau đó lái xe đã rồ ga bỏ trốn.

Đến bờ biển xã Hải Bình thì tổ tuần tra đuổi kịp, lợi dụng trời còn tối, một đối tượng trên xe đã bỏ trốn.

Qua khám xét, lúc này trên xe còn lại đối tượng Dương Hồng Nhật, sinh năm 1986, ở phường Lê Lợi, thành phốVinh, Nghệ An, đang là sinh viên năm cuối một trường tại Hà Nội. Lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một bánh tài mà, một túi ma túy đá, hai khẩu súng côn quay màu đen không nhãn mác, 40 viên đạn, một kiếm , một dao nhọn và một số dụng cụ dùng để hút, chích ma túy khác.

Hiện, tổ tuần tra, kiểm soát đã bàn giao toàn bộ đối tượng, tang vật cho công an huyện Tĩnh Gia tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Cũng liên quan đến ma túy, ngày 17/6, công an huyện Bảo Yên, Lào Cai cho biết hồi 16 giờ, ngày 16/6 đã phối hợp cùng công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang vây bắt đối tượng Lê Xuân Trường, sinh năm 1975, nguyên quán Trần Phú, Thanh Trì, Hà Nội, thường trú tại khu 3B, thị trấn Phố Ràng huyện Bảo Yên ( Lào Cai). Đây là một trong những đối tượng của đường dây mua bán, tàng trữ chất ma túy liên tỉnh giữa Lào Cai và Hà Giang.

Ngày 15/6, Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang điều tra bắt giữ hai đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình khai nhận, hai đối tượng này đã khai mua ma túy của Lê Xuân Trường. Công an huyện Bắc Quang thành lập chuyên án cùng phối hợp với công an huyện Bảo Yên tiến hành bắt giữ đối tượng.

Qua quá trình khám xét người và hiện trường cơ quan công an thu giữ một lọ nhựa màu trắng, trong đó có 10 gói nhỏ chất bột màu trắng mà Trường khai là heroin, cùng một số tang vật khác. Khi khám xét tại nhà riêng của Trường, công an phát hiện và tạm giữ 29 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận số heroin trên Trường mua của một người lái xe ôm ở xã Bảo Hà, Bảo Yên. Trường đã vào nhờ nhà một người bà con ở tổ dân phố 3A để chia nhỏ đem bán thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Cơ quan công an cũng cho biết khi thực hiện việc bắt giữ tên Trường, y đã cố tình bỏ chạy, nhưng với sự chuẩn bị mọi phương án bất ngờ xảy ra lực lượng công an huyện Bắc Quang và công an huyện Bảo Yên đã bắt gọn đối tượng thu giữ toàn bộ tang chứng, vật chứng để trừng trị trước pháp luật.

Hiện đối tượng Lê Xuân Trường đang được cơ quan chức năng giam giữ, tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh này./.

Mai Hương-Bùi Thanh Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục