Phát hiện số lượng lớn động vật rừng quý hiếm

Lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn động vật quý hiếm tại điểm kinh doanh của bà Nguyễn Thị Là ở huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông.
Chiều 30/8, đoàn kiểm tra huyện Đắk R'Lấp đã phát hiện số lượng lớn động vật quý hiếm tại điểm kinh doanh của bà Nguyễn Thị Là (34 tuổi) trú tại bon Châu Mạ, xã Hưng Bình, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông.

Đoàn kiểm tra (Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R’Lấp phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện) đã phát hiện tại đây đang tàng trữ xác của 5 con voọc, 6 con khỉ, 3 con rắn, 2 con kỳ đà, 2 con mèo rừng và hơn 100kg sản phẩm động vật rừng các loại.

Đây là số lượng động vật hoang dã lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện tàng trữ trái phép trên địa bàn. Bước đầu, bà Là khai nhận đã mua số động vật trên của một số người dân đi săn về bán lại để kiếm lời.

Lực lượng công an và kiểm lâm huyện đã tạm giữ số tang vật trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, xã Hưng Bình, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông nằm sát ranh với vùng đệm của vườn quốc gia Nam Cát Tiên, thời gian qua, tình trạng người dân địa phương đi săn bắn thú rừng vẫn thường xuyên diễn ra./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục