Theo Quân đội Estonia, hải quân nước này vừa phát hiện ba chiếc tàu chiến của Anh bị chìm trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất tại vùng nước gần biển Baltic.
Ba chiếc tàu này lần lượt mang số hiệu Cassandra, Gentiana scabra Bunge và Myrtle.
Độ sâu của nơi ba chiếc tàu này chìm không đến 100m. Quân đội Estonia cho biết, ba chiếc tàu này thuộc quyền sở hữu của nước Anh.
Ba chiếc tàu này đã thực hiện nhiệm vụ tiến vào vùng biển Baltic để hỗ trợ quân đội Estonia và vận chuyển vũ khí trong thời gian từ năm 1918 đến 1919.
Tàu Cassandra bị chìm vào tháng 6/1918 sau khi được chất đầy thủy lôi, tàu Gentiana scabra Bunge và Myrtle đã bị vướng vào thủy lôi và chìm vào ngày 15/7/1919 khi đang thực hiện nhiệm vụ dò đường./.
Ba chiếc tàu này lần lượt mang số hiệu Cassandra, Gentiana scabra Bunge và Myrtle.
Độ sâu của nơi ba chiếc tàu này chìm không đến 100m. Quân đội Estonia cho biết, ba chiếc tàu này thuộc quyền sở hữu của nước Anh.
Ba chiếc tàu này đã thực hiện nhiệm vụ tiến vào vùng biển Baltic để hỗ trợ quân đội Estonia và vận chuyển vũ khí trong thời gian từ năm 1918 đến 1919.
Tàu Cassandra bị chìm vào tháng 6/1918 sau khi được chất đầy thủy lôi, tàu Gentiana scabra Bunge và Myrtle đã bị vướng vào thủy lôi và chìm vào ngày 15/7/1919 khi đang thực hiện nhiệm vụ dò đường./.
Ngọc Thúy (Vietnam+)