Phát hiện tàu Nga mất tích ngoài khơi Cape Verde

Lực lượng bảo vệ bờ biển Cape Verde ngày 14/8 thông báo đã phát hiện tàu chở hàng Arctic Sea của Nga mất tích cách đây 2 tuần.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Cape Verde ngày 14/8 thông báo đã phát hiện tàu chở hàng Arctic Sea của Nga bị mất tích cách đây 2 tuần.

Theo một quan chức lực lượng trên, tàu Arctic Sea được phát hiện nằm cách một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Cape Verde 400 hải lý (740 km), vì vậy không thuộc lãnh hải của Cape Verde.

Hiện lực lượng bảo vệ bờ biển Cape Verde đang liên lạc với các tổ chức và cơ quan quốc tế, trong khi các quan chức đang cân nhắc hành động nếu tàu này đi vào lãnh hải Cape Verde.

Trong khi đó, người phát ngôn của NATO, bà Carmen Romero cho biết Nga và NATO đang liên hệ với nhau để trao đổi việc tàu Arctic Sea vừa được phát hiện. Theo bà Romero, cả NATO và Nga đều theo dõi tình hình kể từ thời điểm cuối cùng liên lạc được với tàu Arctic Sea 2 tuần trước đây.

Đại diện của Nga tại NATO, ông Dmitry Rogozin cũng cho biết các bên đều đang theo dõi sát tình hình tàu Arctic Sea.

Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Cape Verde, ông Alexander Karpushin cho biết ông đã liên lạc với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Cape Verde, nhưng chưa nhận được thông báo chính thức của quân đội Cape Verde về việc tìm thấy tàu Arctic Sea.

Tàu Arctic Sea chở gỗ xuất phát từ Phần Lan ngày 22/7 và 6 ngày sau đó tàu này đột ngột mất liên lạc tại vùng biển Bồ Đào Nha thuộc Đại Tây Dương. Có tin tàu Arctic Sea đã bị tấn công tại vùng biển Bantích ngày 24/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục