Nước ngầm có thạch tín

Phát hiện thạch tín trong mạch nước ngầm tại Mỹ

Theo báo cáo của EIP, các mạch nước ngầm gần các nhà máy nhiệt điện ở Mỹ đều bị nhiễm thạch tín và các chất gây ô nhiễm khác.
Trong một báo cáo công bố ngày 13/12, "Dự án Toàn vẹn Môi trường" (EIP) - một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì môi trường tại Mỹ - cho biết các mạch nước ngầm tại 19 địa điểm nằm gần các máy nhiệt điện trên khắp nước Mỹ đều bị nhiễm thạch tín và các chất gây ô nhiễm khác.

Đây là kết quả dựa trên việc nghiên cứu tro than cùng dư lượng độc hại trong quá trình đốt cháy than đá và thông qua các bộ lọc trước khi các chất thải thoát ra khỏi các ống khói nhà máy.

Báo cáo của EIP cho biết nguồn nước nhiễm thạch tín, trong một số trường hợp còn cao gấp 10 lần mức tối đa cho phép, đang đe dọa trực tiếp sức khỏe của hàng nghìn người sống gần các nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá.

Mặc dù luật pháp Mỹ có các điều khoản quy định về lượng khí thải từ các ống khói của các nhà máy nhiệt điện, nhưng các nhà bảo vệ môi trường cho rằng các quy định quản lý xử lý chất thải vẫn còn nhiều lỗ hổng, đặc biệt đối với những loại chất thải có nguy cơ ngấm vào mạch nước ngầm.

Nhiều nhà máy nhiệt điện trữ tro trong các hố và theo EIP, nhiều mạch nước ngầm đã bị nhiễm các chất độc từ đây.

Trong khi đó, các công ty thường không có bất kỳ biện pháp nào để ngăn tro bụi phát tán trong không khí và ảnh hưởng tới môi trường sống của các cộng đồng dân cư gần đó.

Người dân tại các địa phương có nhà máy nhiệt điện hoạt động đã yêu cầu chính quyền giám sát chặt chẽ hơn cũng như thực thi nghiêm các tiêu chuẩn môi trường hiện hành.

Trong một bức thư gửi các nghị sĩ Mỹ hồi tháng 10 vừa qua, người dân địa phương đã hối thúc chính giới không thông qua một dự luật cho phép bãi bỏ việc kiểm soát và quản lý tro than- động thái được coi là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty bỏ qua các tiêu chuẩn về môi trường.

Một người dân tại làng Labelle, nơi có khoảng 200 cư dân và gần một bãi thải tro xỉ ở bang Pennsylvania, cho biết sinh hoạt hàng ngày của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi tàn tro than bay khắp nơi, trong khi các nguồn nước cũng bị nhiễm các kim loại độc hại như thạch tín.

Theo thống kê, tỷ lệ người dân mắc các loại bệnh ung thư là khá cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục