Phát hiện thêm một kho vũ khí tại Maguindanao

Cảnh sát Philippines tìm thấy 40 khẩu súng, trong đó có súng trường M16, được chôn gần trụ sở cảnh sát ở ngoại ô Shariff Aguak.
Cảnh sát Philippines đã phát hiện thêm một kho vũ khí trong đợt truy quét ngày 6/12 tại tỉnh Maguindanao ở miền Nam nước này, nơi lệnh thiết quân luật vừa được áp đặt sau vụ thảm sát kinh hoàng ngày 23/11, làm 57 người thiệt mạng.

Phát ngôn viên của quân đội Philippines, đại tá Michael Samson cho biết cảnh sát tìm thấy 40 khẩu súng, trong đó có súng trường M16, được chôn gần trụ sở cảnh sát ở ngoại ô Shariff Aguak. Số vũ khí này được cho là của Tỉnh trưởng Maguindanao, ông Andal Ampatuan Sr.

Trước đó một ngày, lực lượng cảnh sát và binh sĩ quân đội cũng đã thu giữ khoảng 340.000 viên đạn, một số súng trường và một xe bọc thép trong cuộc đột kích vào nhà kho của Thị trưởng thành phố Datu Unsay, ông Andal Ampatuan Jnr, nghi can chính trong vụ thảm sát hôm 23/11.

Theo lời cảnh sát trưởng quốc gia Jesus Verzosa, tính đến đêm 5/12, đã có 32 người bị bắt giữ, trong đó có 5 thành viên của gia đình Ampatuan và 20 binh sĩ có liên quan tới vụ thảm sát trên.

Cùng ngày, chính phủ Philippines cho biết những người bị bắt trong đợt truy quét tại Maguindanao sau khi lệnh thiết quân luật được áp đặt có thể sẽ bị buộc tội nổi loạn và bị kết án tù chung thân. Tội nổi loạn hoàn toàn tách biệt với tội danh giết người sắp được khởi tố đối với những đối tượng trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục