Phát hiện thêm nhiều loài lan mới ở Phú Quốc

Các chuyên gia WAR đã ghi nhận được một quần thể lan Vân hài thứ hai ở Phú Quốc, nằm trong dãy núi Hàm Ninh.
Trong chuyến khảo sát mới đây, các chuyên gia thực vật của Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã Wildlife At Risk (WAR) tại Việt Nam đã ghi nhận được một quần thể lan Vân hài (Paphiopedilumcallosum) thứ hai ở Phú Quốc, nằm trong dãy núi Hàm Ninh nhưng ở khu vực có độ cao thấp hơn so với vị trí thứ nhất được phát hiện không lâu trước đó.

Các chuyên gia của WAR và nhân viên kỹ thuật Vườn Quốc gia đã ghi nhận thêm 6 loài lan mới cho Phú Quốc như: Hà biện mũi (Habenariarestellifera), Chu thư vòi (peristylus lacertiferus), Song cước đẹp (Gramatoplyllum speciosum), Lan leo núi (Galeola septentrionalis), loài Chu thư Phú Quốc (Peristylus lacetiferus) và loài mật khẩu Phú Quốc (Cleisostomasubulatum), trong đó 4 loài: Song cước đẹp, Lan leo núi, Chu thư Phú Quốc và Mật khẩu Phú Quốc là các loài mới ghi nhận lần đầu cho Việt Nam.

Trước đó vào tháng 6/2009, các chuyên gia thực vật cũng xác định được thêm một quần thể Ái lan mỹ diệp và Âm lan núi thứ hai cho Phú Quốc, nằm hoàn toàn tách biệt với địa điểm thứ nhất trên dãy Hàm Ninh.

Rừng Phú Quốc (Kiên Giang) là khu rừng nhiệt đới có hệ sinh thái, động thực vật hoang dã hết sức phong phú và đa dạng, bởi môi trường, độ ẩm, khí hậu ở đây rất tốt.

Hiện nay, công tác quản lý, bảo vệ rừng được các ngành chức cùng chính quyền địa phương chú trọng nên hệ sinh thái rừng tiếp tục phát triển tốt hơn, đặc biệt là các loài thực vật, trong đó có các quần thể lan rừng./.

Tin cùng chuyên mục