Phát hiện thi thể nghi là nạn nhân Việt bị đuối nước ở Nhật Bản

Thi thể nam giới được tạm xác định là của lưu học sinh Bùi Ngọc Điệp (22 tuổi), quốc tịch Việt Nam, nạn nhân trong vụ đuối nước ở Nhật.

Khoảng 2 giờ chiều 18/8 (giờ địa phương), lực lượng phòng cháy Nhật Bản đã phát hiện thi thể một nam giới cách bờ biển thị trấn Nakatajima, quận Myanmar, thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka 50m.

Sở cảnh sát Đông Hamamatsu đã tiến hành nhận dạng và tạm thời xác định thi thể là của lưu học sinh Bùi Ngọc Điệp (22 tuổi), quốc tịch Việt Nam.

Anh Điệp là một trong số hai nạn nhân mất tích trong vụ đuối nước xảy ra ngày 15/8. Trước đó, chiều 17/8, lực lượng chức năng cũng phát hiện thi thể nữ giới được cho là của nạn nhân Đỗ Thị Việt Trinh (21 tuổi), sống tại quận Nishi, thành phố Nagoya.

Theo cảnh sát Shizuoka, chiều 15/8, nạn nhân Điệp cùng với 6 người bạn khác, đều quốc tịch Việt Nam, bị sóng cuốn trôi khi bơi lội ở khu vực cấm thuộc quận Minami, thành phố Hamamatsu.

Bốn trong số 7 người đã tự thoát khỏi dòng nước lên bờ an toàn.

Trong số 3 người còn lại, anh Nguyễn Bá Tưởng (23 tuổi), thực tập sinh sống tại quận Iwatsuki, thành phố Saitama, bị trôi dạt cách hiện trường 500m và đã tử vong. Trong khi đó, chị Đỗ Thị Việt Trinh và anh Bùi Ngọc Điệp mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục