Phát hiện và quy tập bốn bộ hài cốt liệt sỹ tại Quảng Trị

Ngày 27/3, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, thuộc Quân khu 4 cho biết, đơn vị vừa phát hiện và quy tập bốn bộ hài cốt liệt sỹ tại huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.
Phát hiện và quy tập bốn bộ hài cốt liệt sỹ tại Quảng Trị ảnh 1Cất bốc hài cốt liệt sỹ tại huyện Gio Linh, Quảng Trị. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Ngày 27/3, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, thuộc Quân khu 4 cho biết, đơn vị vừa phát hiện và quy tập bốn bộ hài cốt liệt sỹ tại huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.

Trong lúc ông Trương Quyền, thuộc km 51, Quốc lộ 9, thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa đào móng làm nhà đã phát hiện nhiều vật dụng nghi là nơi an táng các liệt sỹ như võng, dây thừng...

Ông và gia đình đã thông báo cơ quan chức năng đến kiểm tra và triển khai quy tập. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đã triển khai tổ chức lực lượng tìm kiếm và cất bốc được bốn hài cốt liệt sỹ ngay trong vườn.

Tuy nhiên, do thời gian đã lâu nên tại hầu hết các phần mộ đều không tìm thấy di vật để lại.

Theo một số người dân cho biết, trước đây, khu vực trên từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, rất nhiều chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này. Vào năm 1978-1980, Huyện đội huyện Hướng Hóa cũng đã cất bốc được sáu hài cốt liệt sỹ tại khu vực trên.

Trước đó, ngày 8/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hướng Hoá đã phát hiện hai bộ hài cốt liệt sỹ tại địa bàn thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá.

Hiện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 tiếp tục tổ chức lực lượng triển khai mở rộng khu vực tìm kiếm…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục