H5N1 trong chim cảnh

Phát hiện virus H5N1 trong chim cảnh từ Trung Quốc

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đã phát hiện chim cảnh nhiễm virus H5N1 nhập từ Trung Quốc đại lục.
Ngày 17/7, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đã phát hiện hàng chục con chim cảnh bị nhiễm virus cúm H5N1 được nhập từ Trung Quốc đại lục vào hòn đảo này.

Theo nguồn tin trên, hải quan sân bay quốc tế Taoyuan đã bắt giữ một người đàn ông mang 38 con chim cảnh sau khi phát hiện số chim này bị nhiễm virus H5N1.

Người đàn ông này cho biết đã mua số chim trên ở thành phố Quảng Châu và đi qua Ma Cau trước khi trở về Đài Loan.

Các cơ quan chức năng Đài Loan đã tiêu hủy toàn bộ số chim cảnh trên, đồng thời tiến hành các xét nghiệm y tế cần thiết đối với 9 người đã tiếp xúc với những con chim này. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy những người này đều không bị nhiễm virus H5N1.

Cách đây vài năm, Đài Loan cũng đã phát hiện 8 con chim cảnh bị nhiễm virus H5N1 nhập từ Trung Quốc đại lục, nhưng nhờ phát hiện và tiêu hủy kịp thời nên không lây sang người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục