Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 65kg pháo hoa qua biên giới

Đỗ Minh Long được một người không quen biết thuê vận chuyển 65kg pháo hoa từ khu vực biên giới sông Sê Pôn ra Quốc lộ 9, đoạn qua huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 65kg pháo hoa qua biên giới ảnh 1Tang vật một vụ vận chuyển trái phép pháo hoa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 14/7, thông tin từ Đồn Biên phòng Thuận thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép 65kg pháo hoa qua biên giới.

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13/7, tại khu vực biên giới sông Sê Pôn thuộc địa phận xã Tân Long, huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị), lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện hai đối tượng mang vác hai bao nylon màu đen, có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra.

Ngay sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện và kiểm tra, một đối tượng lợi dụng đêm tối và địa hình hiểm trở đã bỏ chạy.

Lực lượng Biên phòng tiến hành khống chế đối tượng còn lại là Đỗ Minh Long (sinh năm 1972, trú tại thôn Long An, xã Tân Long, huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị).

[Kon Tum: Bắt giữ 2 ôtô vận chuyển gần 380kg nghi là pháo]

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong hai bao nylon màu đen có chứa 36 hộp với tổng trọng lượng 65kg.

Qua đấu tranh khai thác nhanh, đối tượng Đỗ Minh Long khai nhận số hàng trên là pháo hoa. Long được một người không quen biết thuê vận chuyển số pháo hoa trên từ khu vực biên giới sông Sê Pôn ra Quốc lộ 9, đoạn qua huyện Hướng Hóa.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục