Phát huy kinh nghiệm từ Trường học sinh miền Nam

Những bài học kinh nghiệm của hệ thống trường học sinh miền Nam trên đất Bắc vẫn còn nguyên giá trị đối với ngành giáo dục-đào tạo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói những bài học kinh nghiệm của hệ thống trường học sinh miền Nam trên đất Bắc vẫn còn nguyên giá trị đối với ngành giáo dục-đào tạo, đó là bài học về tầm nhìn chiến lược, toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo.
 
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 55 năm Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc, tổ chức ngày 16/12, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là một chủ trương sáng suốt, có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Đảng, Bác Hồ, nhằm chuẩn bị lực lượng cán bộ cho sự nghiệp cách mạng lâu dài, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
 
Việc thành lập hệ thống Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc còn thể hiện tình cảm Nam-Bắc một nhà, trong lòng miền Bắc có miền Nam, đồng bào miền Bắc hết lòng vì miền Nam ruột thịt và đồng bào miền Nam luôn hướng về miền Bắc.
 
Hệ thống trường nội trú tập trung nuôi dạy con em của đồng bào miền Nam trên đất Bắc được hình thành từ năm 1954 nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, đặc biệt là xây dựng miền Nam khi nước nhà hòa bình. Dù trong hoàn cảnh nào, công tác nuôi dạy học sinh miền Nam trên đất Bắc luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc nhất với mong muốn các em nhanh lớn khôn, trưởng thành phục vụ cách mạng miền Nam...
 
Từ năm 1954-1975, hệ thống 28 Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc đã nuôi, dạy hơn 30.000 học sinh miền Nam, trong đó hơn 15.000 người được đào tạo qua bậc đại học và sau đại học, nhiều người đã trở thành những cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cán bộ chủ chốt các ban, ngành, địa phương, trở về tiếp quản miền Nam sau khi nước nhà thống nhất.
 
Nhấn mạnh sứ mệnh cao cả của ngành giáo dục-đào tạo trong giai đoạn mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ yêu cầu đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định những học sinh miền Nam trên đất Bắc đã đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp thống nhất nước nhà và xây dựng, phát triển nền kinh tế-xã hội của đất nước.
 
Từ mô hình giáo dục của trường học sinh miền Nam trên đất Bắc, nền giáo dục Việt Nam đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu về công tác giáo dục cũng như đào tạo nguồn nhân lực của đất nước. Theo đó, ngay khi còn khó khăn, thiếu thốn cũng phải nhận thấy việc đầu tư đào tạo đội ngũ, nguồn nhân lực cho mai sau là việc không thể xem nhẹ.
 
Kinh nghiệm thành công từ mô hình chú trọng trau dồi kiến thức song hành với bồi dưỡng đạo đức, giáo dục lòng yêu nước, xây dựng khả năng sống tự lập của các thế hệ học sinh các Trường học sinh miền nam trên đất Bắc đến nay vẫn còn nguyên giá trị và cần phát huy hơn nữa trong thực tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục