Phát huy lợi thế địa lý, tiềm năng của Bạch Long Vĩ

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hài Phòng quy hoạch phát triển đảo Bạch Long Vĩ để tận dụng được lợi thế địa lý, tiềm năng kinh tế của đảo.
Nhân dịp cuối năm 2011, trước thềm năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, chiều 20/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp xúc cử tri, thăm hỏi và tặng quà quân và dân Huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng.

Báo cáo với Đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ Ninh Văn Dũng cho biết, toàn huyện hiện có hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở khá đồng bộ. Huyện có cảng và khu neo tàu thuận lợi cho việc phát triển Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của Vịnh Bắc Bộ. Hàng năm phục vụ hàng chục ngàn lượt tàu vào âu cảng nghỉ ngơi tránh gió.

Đến nay huyện có 140 hộ dân sinh sống, không có hộ nghèo, bình quân thu nhập đầu người đạt gần 40 triệu đồng/năm, nhiều hộ dân đã tích lũy được hàng trăm triệu đồng. Các thiết chế văn hóa trên địa bàn được xây dựng khá đồng bộ với bệnh viện, trường tiểu học-mẫu giáo, nhà văn hóa, đài tưởng niệm liệt sỹ.

Phát biểu ý kiến đề xuất với Đoàn công tác, đại diện các cử tri Huyện đảo Bạch Long Vĩ đề nghị Quốc hội chỉ đạo các cơ quan trung ương, thành phố Hải Phòng lưu ý làm giàu thêm đời sống văn hóa tinh thần của bà con trên đảo.

Cử tri đề nghị Nhà nước tăng cường đầu tư nguồn cấp nước ngọt; giải quyết chính sách cho đội ngũ thanh niên xung phong trên đảo theo chế độ đặc thù; nhanh chóng đầu tư, nâng cấp tuyến giao thông vận tải giữa đảo với đất liền mà cụ thể là bố trí tàu chở khách loại lớn, chịu được sóng cấp 6, cấp 7 để tạo điều kiện cho việc triển khai các dự án, công trình, nâng cao chất lượng đời sống của quân dân trên đảo.

Cử tri Huyện đảo Bạch Long Vĩ cũng mong muốn các bộ, ngành trung ương và thành phố đầu tư triển khai dự án kè đê bao biển chống xói mòn; bổ sung giống cây trồng, cải thiện hạ tầng mạng thông tin, đường truyền internet trên đảo. Bổ sung cơ chế cử tuyển cho con em huyện đảo ở các cấp học; phát triển hệ thống các cơ quan tài chính, ngân hàng, kho bạc, quỹ tín dụng hỗ trợ nhân dân vay vốn sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch Quốc hội hỏi thăm đời sống, công việc và dành những tình cảm nồng thắm cho bà con, chiến sỹ trên đảo. Lắng nghe ý kiến của các cử tri, thay mặt lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những thành tích của chính quyền, quân và dân huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng bày tỏ vui mừng vì những thành tựu phát triển của Huyện đảo Bạch Long Vĩ, đã kế thừa và phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của huyện đảo Anh hùng. Đặc biệt, tình đoàn kết quân dân trên đảo luôn được giữ vững và ngày càng gắn bó chặt chẽ, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng biển đảo quê hương, tạo cho Bạch Long Vĩ một thế đứng vững vàng, giữ vững chủ quyền trên biển. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh với vị trí địa lý, an ninh, quốc phòng hết sức quan trọng, là tiền tiêu của đất liền, Bạch Long Vĩ còn là địa điểm lý tưởng để cung cấp dịch vụ khai thác tài nguyên, nghề cá, phát triển du lịch, có vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Ghi nhận các kiến nghị của cử tri trên đảo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố tiếp tục rà soát, nghiên cứu một cách khoa học quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đảo Bạch Long Vĩ trong tổng thể quy hoạch của thành phố sao cho phù hợp, tận dụng được lợi thế địa lý, tiềm năng cũng như nguồn lợi kinh tế của đảo; đồng thời gìn giữ, phát huy truyền thống, ý chí kiên cường của quân dân trên đảo.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng lưu ý lãnh đạo thành phố sớm có kế hoạch tăng cường chất lượng, cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục, đào tạo các bậc học trên đảo, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đời sống văn hóa, xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm sinh sống, làm ăn bám trụ lâu dài trên đảo.

Đặc biệt quan tâm đến đề xuất của cử tri về việc nâng cấp tàu chở khách giữa đất liền với đảo Bạch Long Vĩ, Chủ tịch Quốc hội gợi ý Quân chủng Hải quân, thành phố Hải Phòng tích cực phối hợp, nâng cấp tàu, hình thành tuyến vận tải cố định, vận chuyển người và hàng hóa đảm bảo chịu được sóng gió, an toàn.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là vấn đề cốt lõi, là cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho việc góp phần giữ vững giao thông giữa đảo và đất liền. Đồng thời đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe, cứu chữa người bệnh và triển khai các dự án trên đảo.

Nhân dịp ra thăm đảo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tặng quà, thăm hỏi các hộ dân; thăm Trạm Hải đăng, Trung đoàn 952 và Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn đảo Bạch Long Vĩ.

Cũng trong chiều cùng ngày, làm việc với Thành ủy và cán bộ chủ chốt thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương và đánh giá cao thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh năm 2012 và những năm tiếp theo, suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn làm xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức đối với tiến trình phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước.

Trong bối cảnh đó, để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Đảng bộ, chính quyền thành phố cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, đủ sức chiến đấu, động viên, tập hợp được lực lượng triển khai thành công Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với truyền thống thành phố anh hùng, Hải Phòng sẽ tiếp tục giữ vững đà phát triển, luôn đứng trong nhóm các địa phương đầu tầu kinh tế của cả nước, chủ động hội nhập quốc tế, đảm bảo tốt an sinh xã hội, năng động, sáng tạo đóng góp tích cực vào thành quả chung của đất nước.

Thay mặt Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành phát biểu bày tỏ quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu trên mọi lĩnh vực mà Đảng bộ thành phố đã đề ra./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục