Phát huy tiềm năng hợp tác của Tiền Giang với các địa phương Lào

Phó Thủ tướng Lào quan tâm tới tiềm năng hợp tác của tỉnh Tiền Giang với các địa phương của Lào, đặc biệt trên lĩnh vực nông nghiệp, phát triển du lịch sinh thái và những vấn đề liên quan.
Phát huy tiềm năng hợp tác của Tiền Giang với các địa phương Lào ảnh 1Ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang chủ trì buổi tiếp và làm việc với Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Chiều 26/10, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone​ và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Tiền Giang.

Ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã giới thiệu với Phó Thủ tướng Lào và đoàn công tác về tiềm năng kinh tế, bề dầy văn hóa​-lịch sử của địa phương cũng như cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh với nước bạn Lào.

Tiền Giang cũng đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và chặt chẽ với nước bạn Lào nói chung, đặc biệt là tỉnh Khammouane.

Về mặt kinh tế, tổng kim ngạch xuất khẩu của Tiền Giang sang thị trường Lào năm 2016 đạt 278.000 USD, tăng 33,61% so với năm trước và trong 9 tháng đầu năm 2017 đã đạt trên 160.000 USD.

[Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm và làm việc tại Bến Tre]

Tiền Giang và tỉnh Khammouane (Lào) đã ký Biên bản hội đàm và Biên bản ghi nhớ hợp tác về nuôi trồng và chế biến thủy sản, phát triển nông nghiệp, thể thao​-văn hóa và nghệ thuật; giáo dục và đào tạo…

Tiền Giang có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, công nghiệp và tạo nhiều cơ hội cho các đối tác đầu tư vào các khu​-cụm công nghiệp.

Riêng về lĩnh vực nông nghiệp, hàng năm tỉnh đạt sản lượng lúa trên 1,3 triệu tấn, hàng triệu tấn trái cây các loại, trên 700.000 tấn rau màu các loại, chưa kể sản phẩm chăn nuôi…

Đây là những tiềm năng lớn để các đối tác cùng hợp tác kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm và an sinh xã hội, mang lại lợi ích chung cho nhân dân Việt Nam​-Lào.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tường Lào Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, tình cảm thắm thiết của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Tiền Giang dành cho đoàn công tác.

Phó Thủ tướng cũng cho biết​ chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác Chính phủ Lào đến Tiền Giang trong bối cảnh kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962​-5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam​-Lào (18/7/1977​-18/7/2017) với mong muốn tình cảm gắn bó keo sơn và bền chặt truyền thống giữa hai nước Việt​-Lào trong đó có tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát triển trong tương lai thông qua nỗ lực hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa​-xã hội vì lợi ích chung.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa​-xã hội mà tỉnh Tiền Giang đạt được trong thời gian qua, ghi nhận những nỗ lực đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa tỉnh Tiền Giang và tỉnh Khammouane, thiết thực thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước thông qua những việc làm cụ thể vì sự phồn vinh, thịnh vượng chung của 2 nước.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Lào cũng quan tâm tới tiềm năng hợp tác của tỉnh Tiền Giang với các địa phương của Lào, đặc biệt trên lĩnh vực nông nghiệp, phát triển du lịch sinh thái và những vấn đề liên quan.

Phó Thủ tướng Lào mong muốn những tiềm năng này của Tiền Giang sẽ tiếp tục được phát huy, khai thác tốt trong tương lai.

Cũng nhân chuyến công tác tại Tiền Giang, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã đến thăm Viện Cây ăn quả miền Nam và Trung tâm Nuôi trồng dược liệu Quân khu 9 đóng trên địa bàn tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục