Phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Việt-Lào

Hai nước VN-Lào cần giáo dục truyền thống quan hệ đặc biệt để các thế hệ con cháu của hai dân tộc không ngừng tiếp nối truyền thống đó.
Chiều 23/7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh hai nước Việt Nam-Lào cần giáo dục truyền thống quan hệ đặc biệt để các thế hệ con cháu của hai dân tộc hiểu và không ngừng tiếp nối, phát huy truyền thống quí báu đó.

Tiếp đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào-Việt, các nhà báo, phóng viên từng viết về Chủ tịch Xuphanuvông và gia đình ông, đang ở thăm Việt Nam theo Chương trình "Theo dấu chân Chủ tịch Xuphanuvông", nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan vui mừng nhận thấy mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Xuphanuvông, cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, ngày càng được phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực, cả ở cấp Trung ương và địa phương, trên phương diện song phương và đa phương.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ lòng tri ân và chân thành tưởng nhớ Chủ tịch Xuphanuvông, nhà cách mạng trung kiên, người con ưu tú của nhân dân Lào, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, người kiến lập mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào; tưởng nhớ các nhà lãnh đạo cách mạng, các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân hai nước Việt Nam, Lào.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu rõ, trên đất nước Việt Nam, ở khắp ba miền Bắc, Trung, Nam đều lưu dấu chân của Chủ tịch Xuphanuvông. Sau khi tốt nghiệp Đại học ở Pháp trở về, ông đã phụ trách việc thiết kế, thi công nhiều công trình quan trọng tại Việt Nam, đến nay còn phát huy hiệu quả, phục vụ thiết thực cho sản xuất và đời sống của nhân dân.

Tiêu biểu như đập Bái Thượng ở Thanh Hóa, không chỉ hữu ích trong việc điều hòa nguồn nước mà còn là cảnh quan hấp dẫn du khách, từng là biểu tượng đẹp nhất của "Tem Việt Nam"; công trình Tháp nước Phan Thiết đã trở thành niềm tự hào và là biểu tượng của tỉnh Bình Thuận.

Phó Chủ tịch hy vọng rằng, tại những nơi đoàn đến, mỗi thành viên sẽ cảm nhận được những tình cảm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với Chủ tịch Xuphanuvông, cũng như tình đoàn kết, hữu nghị, thủy chung son sắt giữa hai dân tộc Việt-Lào.

Ông Phuvông VôngPhôm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt, đã bày tỏ niềm xúc động, tự hào về những tình cảm nồng thắm mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Chủ tịch Xuphanuvông.

Ông khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, quan hệ hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam là hiếm có trên thế giới; trách nhiệm của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước là tiếp tục vun đắp, phát huy để mối quan hệ tốt đẹp đó không ngừng đơm hoa kết trái, như mong muốn của Chủ tịch Xuphanuvông và Chủ tịch Hồ Chí Minh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục