Phát huy vai trò tuổi trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Mục đích phối hợp của Tổng cục Chính trị và Đoàn thanh niên nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát huy vai trò tuổi trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 1Thanh niên lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung ương Đoàn Thành niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch về “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,” ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2014-2018.

Mục đích phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm cũng như hành động trong xây dựng thành công, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Theo nội dung ký kết, thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp để chuyển tải đến tuổi trẻ những nội dung Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; tập trung giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về truyền thống, lòng tự hào cũng như ý thức dân tộc của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Quân đội.

Hai cơ quan sẽ chỉ đạo các cấp bộ Đoàn và các ban, ngành, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, động viên và tổ chức cho thanh niên thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự... phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình “Học kỳ trong Quân đội,” tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm, cũng như hỗ trợ vốn giúp thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự ổn định cuộc sống.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung ương Đoàn cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị, cấp bộ Đoàn phối hợp tổ chức các tổ, đội tuyên truyền viên trẻ, đội thanh niên tình nguyện, chiến dịch “Mùa hè xanh,” “Hành quân xanh,” tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc,” “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp,” “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”...

Sau 5 năm, việc thực hiện Nghị quyết liên tịch về “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung ương Đoàn đã đạt những kết quả tích cực.

Đặc biệt, thanh niên Quân đội đã phối hợp với thanh niên trên những địa bàn đóng quân tổ chức gần 1.700 tổ, đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; đảm nhận hơn 10.800 công trình, phần việc thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn cũng như những đơn vị thanh niên quân đội đã tổ chức hơn 58.890 lượt thăm hỏi, tặng quà trị giá trên 50 tỷ đồng và xây dựng, sửa chữa trên 15.000 nhà nhân ái cho các gia đình thuộc đối tượng chính sách, thương binh, người có công với nước.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục