Phát lệnh tìm kiếm tàu Minh Tâm 09 bị mất liên lạc

Tàu Minh Tâm 09 có 7 thuyền viên, trọng tải 2.000 tấn, chở sắt phế liệu, hành trình từ cảng Long Bình, tỉnh Đồng Nai đi Hải Dương, đã mất liên lạc 10 ngày.

Ngày 19/1, Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết, đã yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải; Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển chỉ đạo Biên phòng các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Nam đến Hải Phòng thông báo cho địa phương và ngư dân ven biển, các tàu thuyền hoạt động trên biển biết thông tin trên để quan sát phát hiện và tìm kiếm cứu nạn tàu Minh Tâm 09.

Lúc 22 giờ ngày 9/1, tàu Minh Tâm 09 có 7 thuyền viên, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn VTSB Liên Phú, huyện Trực Ninh, Nam Định, trọng tải 2.000 tấn, chở sắt phế liệu, hành trình từ cảng Long Bình, tỉnh Đồng Nai đi Hải Dương.

Tàu đã rời vị trí tránh gió tại đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam đi Hải Dương. Song đến nay không có tin tức gì về tàu và 7 thuyền viên.

Ngoài ra, lúc 22 giờ 19 ngày 18/1, tại vùng biển cách Đông Nam cửa Lạch Trường, tỉnh Thanh Hóa khoảng 4 hải lý, tàu VH 721 và 14 cán bộ, chiến sỹ của Hải đội 433 Quân chủng Hải quân do Thượng úy Vũ Văn Tuân làm thuyền trưởng khi đang hoạt động bị mắc cạn, tàu bị nghiêng, sóng đánh nước tràn vào khoang có nguy cơ chìm.

Thuyền trưởng đã phát thông báo cứu nạn. Biên phòng Ninh Bình đã điều động cán bộ, chiến sỹ ra hiện trường và đưa toàn bộ cán bộ, chiến sỹ gặp nạn vào Hải đội 2 an toàn lúc 24 giờ cùng ngày./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục