Phát miễn phí 70.000 vé xem “Ai là thủ phạm” của Lưu Quang Vũ

Trong năm 2015, Dự án “Chắp cánh niềm tin” sẽ tổ chức 100 buổi biểu diễn miễn phí vở kịch “Ai là thủ phạm” của cố tác giả Lưu Quang Vũ tại thủ đô Hà Nội và 15 tỉnh/thành phố trên cả nước.
Phát miễn phí 70.000 vé xem “Ai là thủ phạm” của Lưu Quang Vũ ảnh 1Một cảnh trong vở diễn (Ảnh: BTC)

Với mục đích đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng, dự án “Chắp cánh niềm tin” (giai đoạn 2) đã đã chính thức ra mắt tại Hà Nội vào sáng nay (21/1).

Theo đó, trong suốt năm 2015, dự án sẽ tổ chức 100 buổi biểu diễn miễn phí vở kịch “Ai là thủ phạm” của cố tác giả Lưu Quang Vũ tại thủ đô Hà Nội và 15 tỉnh/thành phố trên cả nước.

70.000 vé mời sẽ được dành tặng cho khán giả tại các địa phương này.

Trong giai đoạn 2, dự án sẽ không chỉ phục vụ các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên và học sinh, sinh viên các trường phổ thông, cao đẳng, đại học (như ở giai đoạn đầu) mà hướng đến tất cả công chúng.

“Tôi không còn tin vào sức hút tự nhiên của sân khấu đối với khán giả. Thay vào đó, tôi cho rằng, những người làm nghệ thuật cần chủ động đưa tác phẩm của mình đến với họ. Từ đó, sân khấu sẽ dần tìm lại được khán giả và có được một lượng người xem thân cận,” nghệ sỹ ưu tú Chí Trung - đại diện ban điều hành dự án nói về lý do của việc thực hiện chương trình.

“Ai là thủ phạm” là câu chuyện về cuộc sống thường nhật ở Hà Nội trong thập niên 80 của thế kỷ trước. Vở diễn xoay quanh những mảnh đời tại một khu tập thể có “biệt danh” là Quân khu Phượng Hà. Ở đó, một lớp trẻ được sinh ra và lớn lên trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Khán giả có thể hình dung về cuộc sống, con người của thời kỳ ấy qua những nhân vật với những nét tính cách đặc trưng như: một ông Tỷ “luôn tọc mạch thưa kiện,” một bà Loa “chuyên đưa chuyện hàng xóm,” một ông Đời “ khúm núm, nịnh hót cấp trên” cùng một cán bộ Uy trịnh trọng và hách dịch…

“Bé không vin, lớn gãy cành” - lối sống và cách giáo dục trẻ thơ ấy phải chăng chính là lời giải đáp sâu xa cho câu hỏi: “Ai là thủ phạm” của những hiện tượng tha hóa đạo đức, nhân cách liên tục nảy sinh trong đời sống hiện nay?

“Hơn 30 năm đã trôi qua kể từ ngày kịch tác gia Lưu Quang Vũ viết ‘Ai là thủ phạm.’ Trong thời gian ấy, cuộc sống đã có nhiều đổi thay, xã hội trải qua nhiều biến động. Thế nhưng, kịch bản này vẫn vẹn nguyên. Câu chuyện về niềm tin, sự trung thực, thái độ sống mà tác giả đặt ra trong đó vẫn luôn khiến ta phải suy ngẫm,” nghệ sỹ ưu tú Chí Trung chia sẻ.

Vị đạo diễn này cho biết, trong quá trình dàn dựng, êkíp thực hiện đã đưa thêm vào những câu chuyện, chi tiết mới (về những vụ tham nhũng, sự tha hóa nhân cách…) để “Ai là thủ phạm” mang tính thời sự, phù hợp hơn với tình hình thực tế hiện nay.

“Đó là một vở diễn vừa có bi, vừa có hài. ‘Ai là thủ phạm’ sẽ đưa người xem trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc ‘hỉ-nộ-ái-ố’,” nghệ sỹ ưu tú Chí Trung bật mí.

Phát miễn phí 70.000 vé xem “Ai là thủ phạm” của Lưu Quang Vũ ảnh 2100 đêm diễn miễn phí "Ai là thủ phạm" sẽ được tổ chức trong năm 2015 (Ảnh: Thế Toàn)

Vở diễn hội tụ nhiều gương mặt nghệ sỹ hàng đầu của làng kịch nghệ như nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh, nghệ sỹ ưu tú Minh Hằng, nghệ sỹ ưu tú Đức Khuê, danh hài Vân Dung… Nghệ sỹ ưu tú Chí Trung đảm nhận vai trò đạo diễn.

Dự án “Chắp cánh niềm tin” do Nhà hát Tuổi Trẻ và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội phối hợp thực hiện./.

100 buổi biểu diễn miễn phí vở “Ai là thủ phạm” sẽ được tổ chức tại các địa phương: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng.

Trong giai đoạn 1 (năm 2014), dự án đã tổ chức 100 buổi biểu diễn miễn phí vở kịch “Mùa hạ cuối cùng” của cố tác giả Lưu Quang Vũ phục vụ đối tượng là các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên và học sinh, sinh viên các trường phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục