Phát phiếu lấy ý kiến về sửa đổi Hiến pháp 1992

Từ nay đến ngày 30/9, Đồng Nai sẽ tổ chức cấp phát phiếu lấy ý kiến, tài liệu đến từng hộ gia đình để góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992.
Theo Ban chỉ đạo tỉnh Đồng Nai về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, từ nay đến ngày 30/9 tới, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức cấp phát, hướng dẫn điền phiếu ý kiến và tài liệu lấy ý kiến nhân dân đến từng hộ gia đình, từng người dân, công nhân lao động, các đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị, xã hội, cơ sở tôn giáo trên địa bàn để lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Theo đó, Đồng Nai sẽ thực hiện việc tuyên truyền đến từng đối tượng cụ thể để các tầng lớp nhân dân hiểu sâu hơn về nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ được thực hiện đối với tất cả các tổ chức và cá nhân (đủ 18 tuổi) đang cư trú, lao động và học tập trên địa bàn Đồng Nai và sẽ được tiến hành rộng rãi, dân chủ, công khai bằng nhiều hình thức như: hội thảo, hội nghị, tọa đàm…

Theo thống kê của tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh đã tổ chức được hơn 2.400 hội nghị, tuyên truyền đến 534.998 lượt người về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đặc biệt, tại Đồng Nai - nơi tập trung đông công nhân và giáo dân đã có trên 325.000 ý kiến của công nhân, người lao động và gần 3.000 ý kiến của đồng bào có đạo, chức sắc tôn giáo góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Tất cả những ý kiến của công nhân, giáo dân cũng như chức sắc tôn giáo đều đồng tình với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992./.

Công Phong (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục