Phát triển du lịch biển, đảo Bắc miền Trung

Các chuyên gia du lịch cho rằng để khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của du lịch biển, đảo, các tỉnh Bắc miền Trung cần ưu tiên tập trung đến quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển du lịch biển; phát triển sản phẩm du lịch; đầu tư, huy động các nguồn lực cho phát triển du lịch.

Các chuyên gia du lịch cho rằng để khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của du lịch biển, đảo, các tỉnh Bắc miền Trung cần ưu tiên tập trung đến quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển du lịch biển; phát triển sản phẩm du lịch; đầu tư, huy động các nguồn lực cho phát triển du lịch.

Các tham luận tham gia Hội thảo phát triển du lịch biển, đảo các tỉnh Bắc miền Trung, do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức ngày 2/6, cho rằng các thị trường khách trong nước vẫn và sẽ là chủ đạo; thị trường quốc tế sẽ tập trung khai thác mạnh khách du lịch đến từ Đông bắc Thái Lan, Lào.

20 tham luận của các đại biểu đã chỉ rõ 6 tỉnh Bắc miền Trung đều tiếp giáp với biển Đông, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch biển, đảo, như: bãi biển đẹp, hệ sinh thái biển phong phú, nhiều vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên có tính đa dạng sinh học cao; nằm trên trục đường giao thông đường bộ, đường sắt Bắc Nam nối 2 trung tâm du lịch lớn của cả nước, có sân bay quốc tế, sân bay nội địa; hành lang du lịch Đông-Tây nối liền với Lào, Thái Lan, Myanmar.

Thời gian qua, ngành du lịch các tỉnh đã có nhiều nỗ lực để đẩy mạnh phát triển du lịch, trọng tâm là du lịch biển, nhờ vậy lượng khách du lịch đến các tỉnh chiếm tỷ trọng trung bình 5,41% tổng lượng khách đến các tỉnh ven biển trong cả nước, tổng thu nhập từ các dịch vụ du lịch biển chiếm tỷ trọng trung bình khoảng 3,8% tổng thu nhập du lịch của cả nước.

Tuy đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng hiện nay việc tổ chức, quản lý khai thác kinh doanh du lịch ở các tỉnh còn mang tính tự phát của từng địa phương và của doanh nghiệp du lịch; khả năng tập trung nguồn lực đầu tư chưa cao, tuyên truyền quảng bá không đủ tầm, chính sách thu hút đầu tư phát triển sản phẩm du lịch còn bất cập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục