Phát triển kinh tế huyện miền núi giáp Tây Nguyên

Ngày 25/3, tại Đắk Lắk, Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đã chủ trì Hội nghị phát triển kinh tế-xã hội các huyện miền núi giáp Tây Nguyên, đánh giá thực trạng, tình hình, bàn những giải pháp đặc thù nhằm đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho 26 huyện miền núi ở khu vực này.

Ngày 25/3, tại Đắk Lắk, Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đã chủ trì Hội nghị phát triển kinh tế-xã hội các huyện miền núi giáp Tây Nguyên, đánh giá thực trạng, tình hình, bàn những giải pháp đặc thù nhằm đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho 26 huyện miền núi ở khu vực này.

Sau hội nghị này, Ban chỉ đạo Tây Nguyên sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho 26 huyện giáp với Tây Nguyên được hưởng các chính sách đang được thực hiện tại các tỉnh Tây Nguyên và bổ sung huyện Nam Giang, Bắc Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam vào danh mục các huyện nghèo.

26 huyện miền núi thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà và Bình Phước có diện tích tự nhiên gần 2,2 triệu ha, dân số 1,25 triệu người.

Theo số liệu thống kê năm 2008, toàn vùng có trên 28% số hộ nghèo, có đến 8 huyện tỷ lệ hộ nghèo lên đến 51%, thậm chí có huyện tỷ lệ hộ nghèo lên tới 80%.

Hiện các huyện này đang đối mặt với những khó khăn thách thức lớn, nhất là đói nghèo, sản xuất manh mún, cơ sở hạ tầng yếu kém... Đặc biệt là giao thông, thuỷ lợi, giáo dục, y tế, văn hoá cùng với nhiều vấn đề xã hội khác đang đặt ra gay gắt đòi hỏi cần có sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành từ địa phương đến Trung ương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục