Phát triển kinh tế Kon Tum gắn với giữ an ninh

Phó Chủ tịch Quốc hội nói việc phát triển kinh tế Kon Tum phải gắn với giữ gìn an ninh chính trị-xã hội, chủ quyền an ninh biên giới.
Kon Tum là tỉnh có vị trí rất quan trọng trong công tác an ninh quốc phòng, do vậy, việc phát triển kinh tế phải gắn với giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định như vậy trong cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum ngày 18/7.

Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương tỉnh Kon Tum tuy là địa phương còn nhiều khó khăn nhưng luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế, thực hiện có hiệu quả các chính sách về an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho đồng bào, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới.

Bà lưu ý, tỉnh cần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát huy công tác đối ngoại nhằm góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết với các nước láng giềng Lào và Campuchia. Tỉnh cần tiếp tục củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, thực hiện đồng bộ 5 giải pháp của Chính phủ để phòng ngừa lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Y Veng đã báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương trong những tháng đầu năm và những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong những tháng cuối năm.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã kiến nghị một số vấn đề như việc giải quyết dứt điểm vấn đề đường ranh giới giữa hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai, vấn đề đền bù tái định cư, giải quyết đất sản xuất cho nhân dân vùng lòng hồ thủy điện Yaly, thủy điện Plei Krông; hỗ trợ địa phương xây dựng nhà ở bán trú cho học sinh vùng đồng bào các dân tộc thiểu sô để nâng cao chất lượng học tập, tạo điều kiện cho học sinh người dân tộc thiểu số có điều kiện học lên các bậc học cao hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các kiến nghị của tỉnh và hứa sẽ kiến nghị với Ban Bí thư cũng như đưa các vấn đề này ra thảo luận tại kỳ họp Quốc hội lần tới.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tòng Thị Phóng đã viếng, thắp hương tại Di tích lịch sử Ngục Kon Tum, thăm và tặng qùa một số gia đình chính sách, lão thành cách mạng ở thành phố Kon Tum./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục