Phát triển nền lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cần sáng tạo phương thức hoạt động mới để  đóng góp sâu cho văn học nghệ thuật Việt.
Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh các thành viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cần sáng tạo phương thức hoạt động mới để tiếp tục có những đóng góp sâu hơn, toàn diện hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại Kỳ họp thứ VIII tổng kết công tác năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010 của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức ngày 8/2, ông Trương Tấn Sang đề nghị các thành viên hội đồng bàn bạc, trao đổi sâu về các công việc trọng tâm, đầu tư trí tuệ, tâm huyết để đảm bảo chất lượng, hiệu quả thực tế của các hoạt động trong năm 2010 - năm có nhiều sự kiện trọng đại của Đảng, dân tộc.

Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh, cùng với mở rộng các hoạt động theo chức năng của mình, hội đồng cần tiếp tục chú trọng chất lượng hiệu quả hoạt động, mỗi công việc cần bàn bạc kỹ lưỡng, cân nhắc tỉnh táo và khi đã thống nhất cần kiên quyết, kiên trì, sáng tạo trong thực hiện.

Hội đồng cần làm tốt hơn nữa các chức năng tư vấn đã được xác định như đánh giá tình hình sáng tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật; tổng kết việc thực hiện đường lối văn nghệ của Đảng; đề xuất các nội dung đổi mới, hoàn chỉnh đường lối văn học nghệ thuật của Đảng, cơ sở lý luận của nền văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; đấu tranh với những quan điểm lý luận sai trái, lệch lạc trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, góp phần hình thành đời sống văn nghệ phong phú, lành mạnh.

Ông Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là năm 2009, đóng góp cụ thể, thiết thực cho công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Bí thư trong lĩnh vực này, đáp ứng đòi hỏi cả trước mắt và lâu dài đối với sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật nước nhà.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương xác định, năm 2010 là năm đất nước có nhiều sự kiện trọng đại. Bên những thuận lợi cơ bản, trên bình diện tư tưởng-văn hóa sẽ nảy sinh những mặt không thuận.

Hội đồng chủ động dự báo, nắm bắt, định hướng kịp thời tư tưởng văn nghệ sĩ; tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng tư vấn, tham mưu sâu cho Ban Bí thư, Thường trực Chính phủ và Ban Tuyên giáo Trung ương về những vấn đề lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trong giai đoan mới góp sức xây dựng cơ chế, chính sách phát triển văn học nghệ thuật, góp phần xây dựng các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng./.

Hương Thủy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục