Phát triển nhà Chữ thập Đỏ, giúp đỡ người dân khó khăn tỉnh Salavan

Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Thừa Thiên-Huế xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể trong việc hỗ trợ Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Salavan phát triển mô hình xây dựng nhà Chữ thập Đỏ cho hộ nghèo.
Phát triển nhà Chữ thập Đỏ, giúp đỡ người dân khó khăn tỉnh Salavan ảnh 1Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Salavan tặng quà lưu niệm cho Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Ngày 21/12, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Salavan (Lào) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2018-2022 và phương hướng hợp tác giai đoạn 2023-2027.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết đây là hoạt động ý nghĩa, thúc đẩy hợp tác giữa Hội Chữ thập Đỏ hai tỉnh cũng như hợp tác toàn diện giữa Thừa Thiên-Huế và các tỉnh giáp biên giới nước Lào.

Sự hợp tác giữa hai đơn vị góp phần phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các bên vẫn thể hiện mối quan hệ bền chặt bằng nỗ lực duy trì phối hợp trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên tuyến biên giới.

[Thừa Thiên-Huế: Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào ngày càng gắn kết]

Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị Hội Chữ thập Đỏ hai tỉnh thẳng thắn đánh giá kết quả hợp tác để đưa ra giải pháp hiệu quả phối hợp trong những năm tới.

Các sở, ban, ngành, tổ chức phối hợp Hội Chữ thập Đỏ các bên triển khai hiệu quả hoạt động như đã cam kết theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027.

Mục tiêu hợp tác trong những năm tới của Hội Chữ thập Đỏ hai tỉnh là tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi thường niên và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động Chữ thập Đỏ giữa hai tỉnh Hội, mỗi năm một lần theo hình thức luân phiên địa điểm tổ chức.

Phát triển nhà Chữ thập Đỏ, giúp đỡ người dân khó khăn tỉnh Salavan ảnh 2Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Salavan tham quan, học tập mô hình hiến máu nhân đạo tại Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Cùng với đó, hai bên tăng cường phối hợp vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ đối tượng đặc biệt khó khăn vùng biên giới tỉnh Salavan phát triển kinh tế; hỗ trợ nạn nhân bị thảm họa, thiên tai, dịch bệnh tại khu vực biên giới hai tỉnh theo sự đồng ý của các bên liên quan.

Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Thừa Thiên-Huế xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể trong việc hỗ trợ Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Salavan phát triển mô hình xây dựng nhà Chữ thập Đỏ cho hộ nghèo, công trình nhân đạo cho bản khó khăn và mô hình hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi phát triển kinh tế.

Trong các năm 2018-2022, Hội Chữ thập Đỏ hai tỉnh triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Qua đó, tiếp tục tăng cường gắn bó tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh Hội, đồng thời góp phần thực hiện tốt chương trình hợp tác toàn diện, tăng thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh ngày càng bền vững.

Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Thừa Thiên-Huế nhiều lần trao tặng bò cho hộ nghèo, xây nhà Hữu nghị Chữ thập Đỏ tại huyện Sa Muội, tỉnh Salavan; tổ chức lớp tập huấn sơ cấp cứu cho hội viên Hội Chữ thập Đỏ Salavan; cứu trợ khẩn cấp cho tỉnh Salavan...

Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Salavan hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, máy lọc nước cho bà con dân tộc Tà Ôi, Vân Kiều tại các địa phương miền núi tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Salavan Kangsit Unchit cho biết đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về công tác hiến máu nhân đạo, giảm nghèo tại vùng biên giới tỉnh Salavan.

Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Thừa Thiên-Huế tăng cường tổ chức lớp tập huấn đa chuyên đề đến thôn, bản để truyền đạt kinh nghiệm, chuyên môn, giúp người dân tỉnh Salavan tiếp cận, học tập.

Dịp này, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Thừa Thiên-Huế và Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Salavan thống nhất các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2027.

Cùng ngày, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Salavan đã đến tham quan, học tập mô hình hiến máu nhân đạo, tìm hiểu công tác hợp tác khám chữa bệnh cho người dân Lào tại Trung tâm Huyết học Truyền máu, Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế (Bệnh viện Trung ương Huế)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục