Phát triển quan hệ đối tác chiến lược Moldova-Nga

Ngày 10/9, trước khi thăm Nga, Thủ tướng Moldova Filat nói rằng nước này chủ trương phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Nga.
Phát biểu ngày 10/9 trước khi lên đường thăm chính thức Nga, Thủ tướng Moldova Vlad Filat nói rằng Moldova chủ trương phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Nga.

Đồng thời, việc Moldova thực hiện đường lối liên kết với Liên minh châu Âu (EU) không mâu thuẫn với việc phát triển quan hệ hợp tác với Liên bang Nga và các nước khác là thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, Thủ tướng Filat khẳng định chuyến thăm Nga lần này là "rất quan trọng" vì bất chấp ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, Nga tiếp tục là đối tác thương mại chủ yếu của Moldova. Kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước đã đạt 1,5 tỷ USD và trong sáu tháng đầu năm nay đã tăng hơn 20%.

Thủ tướng Filat cho biết ngoài các vấn đề hợp tác kinh tế-thương mại, ông sẽ thảo luận với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev về các lĩnh vực hợp tác khác gồm nhân văn, năng lượng, công nghệ cao, lao động di cư, triển vọng Moldova mở rộng xuất khẩu sang Nga các sản phẩm nho, thịt, rau quả cũng như kêu gọi Nga tăng cường đầu tư vào nông nghiệp và các ngành khác của Moldova.

Hai bên cũng sẽ bàn việc hai nước phối hợp hành động trên trường quốc tế, trong đó có SNG và EU.

Thủ tướng Filat xác nhận năm 2011, lao động dư cư Moldova đã chuyển từ Nga về nước gần 1,5 tỷ USD. Ông nêu rõ việc Moldova chủ trương liên kết với EU không có nghĩa là quan hệ của nước ông với Nga và SNG sẽ xấu đi, trái lại, cần phải được củng cố và mở rộng. Một minh chứng hùng hồn là kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Nga và EU hàng năm lên tới 130 tỷ ơrô bất chấp Mátxcơva vẫn ưu tiên phát triển quan hệ với các nước SNG khác.

Thủ tướng Filat tuyên bố lãnh đạo Moldova chủ trương hướng cả sang Đông và đang nỗ lực để Quốc hội phê chuẩn hiệp định về thành lập khu vực tự do thương mại SNG sau khi Chính phủ Moldova đã thông qua văn kiện này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục