Phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông qua Đại sứ quán Trung Quốc gửi đến nhân dân Trung Quốc bài phát biểu chúc mừng nhân kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung.
Phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung ảnh 1Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2021), bằng hình thức ghi hình, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam gửi đến nhân dân Trung Quốc bài phát biểu chúc mừng.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định quan hệ láng giềng hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước; hai bên cùng có trách nhiệm gìn giữ, kế thừa và phát huy.

[Củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc]

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết thời gian qua, mặc dù chịu tác động bởi tình hình dịch COVID-19 nhưng quan hệ Việt-Trung tiếp tục duy trì xu thế phát triển.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước khi Việt Nam sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra; Trung Quốc hoàn thành “mục tiêu 100 năm lần thứ nhất” và chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XX.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chân thành mong muốn cùng Trung Quốc thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, kiểm soát tốt bất đồng trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau phù hợp luật pháp quốc tế; tin tưởng trong thời gian tới, với nỗ lực chung của hai bên, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước sẽ không ngừng được củng cố, phát triển và đi vào chiều sâu.

Trong phát biểu ghi hình, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đánh giá cao những thành tựu của quan hệ hai nước 71 năm qua; nhấn mạnh năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước, do đó, Trung Quốc-Việt Nam cần tăng cường đoàn kết, chia sẻ cơ hội, cùng đối mặt với các thách thức, thực hiện cùng phát triển.

Đại sứ Hùng Ba khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam củng cố tin cậy chính trị, nắm vững phương hướng phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước, duy trì trao đổi cấp cao, mở ra cục diện mới và khởi động những bước tiến thuận lợi cho quan hệ Trung-Việt thời kỳ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục