Phát triển quan hệ hợp tác giữa quân đội Việt Nam-Ukraine

Những năm qua, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với nhân dân, quân đội Ukraine.

Chiều 4/12, tại Hà Nội, Trung tướng Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp thân mật Ngài Sreda Grigory Porphirevic, Phó Viện trưởng, Tổng Viện Kiểm sát Ukraine.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Mai Quang Phấn cho biết những năm qua, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp với nhân dân và quân đội Ukraine.

Đặc biệt thông qua việc trao đổi đoàn các cấp của quân đội hai nước trong những năm gần đây đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng, góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước tiếp tục phát triển.

Trung tướng Mai Quang Phấn tin tưởng rằng qua chuyến thăm và làm việc lần này, cán bộ Viện kiểm sát của hai nước sẽ có cái nhìn mới và đặt mục tiêu cao hơn trong việc mở rộng quan hệ hợp tác trong những năm tiếp theo.

Ngài Sreda Grigory Porphirevic thông báo kết quả làm việc của đoàn với Viện kiểm sát quân sự Trung ương Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, đây là cơ hội tốt để ngành kiểm sát quân sự hai nước trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Mong muốn trong thời gian tới Viện kiểm sát Quân sự Trung ương Việt Nam và Viện Kiểm sát Quân sự Ukraine đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành kiểm sát, trên cơ sở đó góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Ukraine ngày càng phát triển./.


 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục