Phát triển sâu rộng quan hệ Việt Nam-Malaysia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam sẽ nỗ lực cùng Malaysia đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam sẽ nỗ lực cùng với Malaysia đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả vì lợi ích và sự phát triển chung của mỗi nước.

Hội kiến với Thủ tướng Malaysia, Ngài Najib Bin Tun Abdul Razak đang dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16 tại Hà Nội ngày 8/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng quan hệ hợp tác phát triển giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, giáo dục-đào tạo, lao động… đang phát triển tốt đẹp.

Kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt mức hơn 4 tỷ USD. Malaysia là một trong những nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam trên các lĩnh vực như xây dựng, điện, nước, khí ga, cơ khí, ngân hàng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên sớm họp Ủy ban hỗn hợp để thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới, trân trọng mời Thủ tướng Najib Bin Tun Abdul Razak thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á tại Việt Nam.

Thủ tướng Najib Bin Tun Abdul Razak đánh giá cao Việt Nam về công tác tổ chức ASEAN 16, khẳng định ủng hộ Việt Nam hoàn tốt nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN 2010 và mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực như đầu tư, ngân hàng, lao động, du lịch, giáo dục-đào tạo.

Cho biết các doanh nghiệp Malaysia hài lòng về môi trường đầu tư và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng Najib Bin Tun Abdul Razak cũng bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển trong tương lai.

Ngay sau cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Najib Bin Tun Abdul Razak đã chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện liên quan đến việc Tập đoàn Jaks Resourses Berhad (Malaysia) đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện tại Hải Dương với công suất 1.200MW.

Cùng ngày, Thủ tướng Najib Bin Tun Abdul Razak đã chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty cổ phần hàng không VietJet (VietJet Air) và AirAsia Berhad./.

Thiện Thuật (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục