Phát triển Trường Sa trở thành điểm du lịch quốc gia

Khánh Hòa sẽ xây dựng, phát triển vịnh Cam Ranh trở thành điểm du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc tế, thành phố Nha Trang là đô thị du lịch, và Trường Sa là điểm du lịch quốc gia.
Phát triển Trường Sa trở thành điểm du lịch quốc gia ảnh 1(Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Ngày 31/3, tại kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V đã thông qua Nghị quyết thành lập Sở Du lịch Khánh Hòa, trên cơ sở tách và kiện toàn bộ phận quản lý lĩnh vực này từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việc thành lập Sở Du lịch nhằm đáp ứng công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực du lịch đang phát triển mạnh mẽ và là ngành kinh tế mũi nhọn của Khánh Hòa; đồng thời phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt.

Tỉnh Khánh Hòa sẽ xây dựng, phát triển vịnh Cam Ranh trở thành điểm du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc tế, thành phố Nha Trang là đô thị du lịch, khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh là khu du lịch quốc gia và Trường Sa là điểm du lịch quốc gia.

Với nhiều lợi thế về cảnh quan biển đảo, môi trường, khí hậu, thực tế trong nhiều năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã vươn lên trở thành một trung tâm du lịch lớn của cả nước. Nguồn thu từ du lịch đóng góp trên 12% vào GDP hàng năm của tỉnh. Chỉ tính giai đoạn 2012-2015, trung bình mỗi năm ngành du lịch Khánh Hòa đạt doanh thu trên 4.855 tỷ đồng.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 610 cơ sở lưu trú phục vụ du lịch với hơn 20.400 phòng, tăng gấp 2,1 lần chỉ sau 8 năm (năm 2008). Năm 2015, địa phương này đã đón trên 4 triệu lượt du khách, trong đó có gần 1 triệu lượt du khách quốc tế.

Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định bộ máy tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Sở Du lịch; thống nhất đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa thành Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục