Phạt tù 2 người Campuchia chuyển tiền trái phép qua biên giới

Phạt tù 2 người Campuchia vận chuyển tiền trái phép qua biên giới

Lực lượng chức năng bắt quả tang Lấp Kho và El Rô Hany vận chuyển trái phép 81.900 USD từ Việt Nam sang Campuchia bằng xe môtô qua cửa khẩu Xa Mát.

Ngày 16/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Lấp Kho (sinh năm 1955) và El Rô Hany (sinh năm 1993), cùng có quốc tịch Campuchia về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.”

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo: Lấp Kho 3 năm tù giam, El Rô Hany 2 năm tù giam; đồng thời tịch thu toàn bộ số tiền vận chuyển trái phép, xung công quỹ nhà nước theo luật định.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh, lúc 16 giờ 45 phút ngày 7/7/2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh), Chi cục Hải quan và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát bắt quả tang Lấp Kho và El Rô Hany vận chuyển trái phép 81.900 USD từ Việt Nam sang Campuchia bằng xe môtô qua cửa khẩu Xa Mát.

Tại cơ quan điều tra, Lấp Kho và El Rô Hany khai nhận trưa cùng ngày đã đến khu vực Casino đối diện Cửa khẩu Xa Mát thuộc ấp Pơrés Phơđao, xã Tropen Phơlong, huyện Pônhia Kơrét, tỉnh Tabôn Khơ Mun, Vương quốc Campuchia gặp bốn người đàn ông quốc tịch Campuchia thỏa thuận sang Việt Nam để chuyển tiền USD về Campuchia, với tiền công 5 USD/10.000 USD vận chuyển.

Sau đó cả hai nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Xa Mát nhưng không làm thủ tục khai báo.

Đến địa phận xã Tân Lập, huyện Tân Biên, các đối tượng thuê Lấp Kho dẫn đường đến ba điểm tại khu vực chợ Tân Lập (huyện Tân Biên) nhận tổng cộng 81.900 USD.

Lấp Kho giấu 5.500 USD trong túi quần; El Rô Hany giấu vào mũ bảo hiểm 43.800 USD và bỏ trong áo 32.600 USD.

Cả hai cùng xuất cảnh về Campuchia, đến cửa khẩu Xa Mát thì bị bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục