Phạt tù 24 đối tượng của đường dây tiêu thụ xe gian

Ngày 24/8, Tòa án Bình Dương tuyên phạt người cầm đầu đường dây tiêu thụ xe gian Nguyễn Văn Năm, với 14 năm 6 tháng tù.

Ngày 24/8, Tòa án Nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã tuyên phạt người cầm đầu mạng lưới tiêu thụ xe gian là Nguyễn Văn Năm với 14 năm 6 tháng tù; trong đó có 9 năm tù về tội tiêu thụ xe gian, 5 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích chém hiệp sỹ Nguyễn Tăng Tiên) và phải nộp 119 triệu đồng thu lợi bất chính từ việc tiêu thụ xe gian.


Bị cáo Đinh Công (đàn em của Năm) bị phạt 10 năm 6 tháng tù (8 năm tù về tội tiêu thụ xe gian và 2 năm 6 tháng về tội cố ý gây thương tích), đồng thời nộp phạt 108 triệu đồng thu lợi bất chính.

Hội đồng xét xử còn tuyên phạt 22 bị cáo khác với mức từ 2-8 năm tù giam, sáu bị cáo nữ còn lại cho hưởng án treo vì trong giai đoạn nuôi con nhỏ. Trong đó, bị cáo Dương Thị Tâm (vợ của Năm) có tiền án về tội đánh bạc nên bị tăng nặng mức phạt tù, phải lĩnh án 2 năm 6 tháng tù.

Theo Hội đồng xét xử, mạng lưới tiêu thụ xe gian do Nguyễn Văn Năm cầm đầu là đường dây phạm tội có tổ chức, rất chuyên nghiệp và có sự phân công chặt chẽ, mỗi bị cáo là một “đầu nậu” trong mạng lưới tiêu thụ xe gian, được liên kết trên phạm vi quy mô cũng như địa bàn hoạt động. Vì lòng tham cá nhân mà các bị cáo đã phạm tội một cách có hệ thống và theo sự chỉ đạo của “trùm” Nguyễn Văn Năm. Chính những thủ đoạn này, Hội đồng xét xử đã tuyên mức án nghiêm khắc đúng với tội trạng của các bị cáo đã gây ra cho xã hội.

Từ tháng 4/2010, Năm cầm đầu mạng lưới tổ chức thu mua xe gian từ các đối tượng chuyên trộm cắp “đá nóng” xe gắn máy. Để tiện hoạt động, Năm đã thuê khách sạn Long Trang tại phường An Bình, thị xã Dĩ An làm “đại bản doanh” tập kết xe gian tuồn sang biên giới tiêu thụ.

Đường dây này do “hiệp sỹ” Nguyễn Tăng Tiên (ở Dĩ An, Bình Dương) phát hiện từ đầu mối Lê Thị Liên (22 tuổi, quê Bình Phước) là đối tượng “mắt xích” quan trọng trong đường đây đưa hàng từ Bình Dương lên Bình Phước, sau đó đưa sang Campuchia.

Do “hiệp sỹ” ngăn chặn đường làm ăn của mình, Nguyễn Văn Năm liên hệ một tay giang hồ khét tiếng là Tuấn “chó” truy sát anh Tiên. Sau khi vụ việc bại lộ, Công an Bình Dương tổ chức vây ráp và quét sạch mạng lưới này./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục