Phạt tù 3 người Congo vận chuyển trái phép ngoại tệ

Ngày 11/11, Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm đối với ba bị cáo người Conggo cùng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Ngày 11/11, Toà án Nhân dân  tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm đối với ba bị cáo người Conggo cùng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Ba bị cáo trên gồm Kalala Mutombo Doris, 24 tuổi bị kết án 6 năm tù; Kalonji James Fiston, 27 tuổi, 3 năm tù và Bukhete Nzau, 32 tuổi, 2 năm tù. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu, sung công quỹ số tiền 306.600 USD và tuyên bổ sung bị cáo Kalala Mutombo Doris nộp phạt 10 triệu đồng.

Theo bản án, chiều 27/12/2007, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với Kalala Mutombo Doris, Kalonji James Fiston và Bukhete Nzau đã có hành vi chuyển ngoại tệ từ  Việt Nam sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài vượt mức quy định không khai báo Hải quan với tổng cộng số tiền vận chuyển là 313.600 USD.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài rất nhiều lần, với mục đích tìn hiểu các mặt hàng quần áo, gạo để mua về Conggo bán./.


(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục