Phạt tù 43 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ tại Bình Định

Võ Văn Cường cùng đồng phạm đã nhận tài khoản siêu tổng đại lý Super Master rồi chia thành nhiều tài khoản để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 1.000 tỷ đồng.
Phạt tù 43 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ tại Bình Định ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 18/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định đã tuyên án đối với 43 bị cáo về tội “đánh bạc,” “tổ chức đánh bạc” với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 1.000 tỷ đồng, quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, không được Nhà nước cho phép nhưng để đạt được mục đích ăn thua tiền thông qua hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet, từ tháng 8/2020 đến ngày 5/7/2021, Võ Văn Cường cùng đồng phạm đã nhận tài khoản siêu tổng đại lý Super Master rồi chia thành nhiều tài khoản đại lý như Master, Agent giao cho các đối tượng sử dụng đường link http://bong88.com để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.

Mỗi trận cá độ bóng đá có số tiền trên 20 triệu đồng.

[Phú Thọ: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lên đến 1.000 tỷ đồng]

Trong đó, Võ Văn Cường có hơn 121 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 43 triệu đồng; Thái Thanh Giảng có hơn 67,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 560 triệu đồng; Thái Văn Lâm có hơn 50 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 49,3 triệu đồng; Lê Anh Quốc Việt có hơn 36,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 510 triệu đồng; Hồ Ngọc Tính có hơn 22,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 221 triệu đồng; Lê Anh Quốc có gần 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 65 triệu đồng; Nguyễn Thành Công có hơn 17 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 287 triệu đồng; Lê Xuân Hiếu có hơn 8,2 tỷ đồng (bị thua, không thu lợi bất chính); Lê Hoàng Trương có hơn 4,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 44 triệu đồng; Nguyễn Hoàng Vĩ có hơn 2,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 22 triệu đồng; Phạm Trọng Vũ có hơn 3,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 35 triệu đồng…

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng; đồng thời, làm mất trật tự xã hội tại địa phương nên phải bị xử ký bằng pháp luật hình sự để trừng trị, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 43 bị cáo mức án từ 6 tháng đến 6 năm 9 tháng tù; không bị cáo nào được hưởng án treo.

Người bị tuyên án mức cao nhất là Lê Anh Quốc (sinh năm 1991, quê tỉnh Bình Định; tên gọi khác Đen) với mức 6 năm 9 tháng tù giam.

Thời gian gần đây, lực lượng công an đã phá  nhiều vụ sử dụng đường link http://bong88.com để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.

Trước đó, ngày 23/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô đặc biệt lớn với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc này được tổ chức dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên trang mạng "bong88.com", do Trần Duy Khương (sinh năm 1978, ở phường Thịnh Quang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) cầm đầu.

Ngày 17/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng, gồm Phùng Thế Tài ( 43 tuổi); Nguyễn Thị Diễn Chi (39 tuổi); Phan Quang Tiền (40 tuổi); Bùi Minh Bảo Bảo (44 tuổi); Nguyễn Thanh Tiến (40 tuổi) và Trần Văn Thưởng (43 tuổi) cùng trú tại Đồng Nai, để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không mạng.

Theo điều tra ban đầu, Cơ quan công an xác định Phùng Thế Tài và Nguyễn Thị Diễn Chi cùng góp vốn để điều hành đường dây cá cược bóng đá thông qua trang web bong88.com, với cấp độ Tổng đại lý, hạn mức 250.000 điểm đánh bạc, tỷ lệ quy đổi với đại lý cấp trên là 6.500 đồng; đại lý cấp dưới từ 20.000-30.000 đồng/điểm đánh bạc.

Ngày 8/12/2021, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang mạng bong88.com, với số tiền sử dụng giao dịch để cá độ ước tính trên 3.000 tỷ đồng; triệu tập 12 đối tượng để xác minh, làm rõ.

Đường dây này do đối tượng Vũ Đình Thắng, sinh năm 1986, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, cầm đầu, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại các địa phương.

Công an thành phố Bắc Ninh cho biết vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với số tiền trên 200 tỷ đồng.

Bước đầu đấu tranh, lực lượng Công an làm rõ Nguyễn Quang Vinh (42 tuổi, ở phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh) là đối tượng cầm đầu đường dây, quản lý một tài khoản tổng của trang website bong88.com./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục