Phạt tù một nhóm trộm két sắt trường học ở Hà Nội

Ngày 26/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử nhóm trộm két sắt của trường trung học cơ sở Cầu Giấy (Hà Nội).
Ngày 26/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử nhóm trộm két sắt của trường trung học cơ sở Cầu Giấy (Hà Nội).

Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn (36 tuổi, ở tổ 9, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) lĩnh án 8 năm tù và Nguyễn Thị Thúy Hiền (36 tuổi, ở số 29, tổ 32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) lĩnh 13 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản.”

Ngoài ra, Hiền đang phải thi hành bản án 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy xử phạt trước đó, tổng hợp hình phạt chung là 20 năm 6 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, do biết chồng Hiền làm bảo vệ tại trường trung học cơ sở Cầu Giấy nên Sơn và Nguyễn Quang Anh đã rủ Hiền xem trong trường có gì sơ hở không để trộm cắp. Ngày 24/9/2011, Hiền thông báo cho Sơn và Quang Anh biết, nhà trường vừa thu tiền của học sinh để trong két sắt.

14 giờ cùng ngày, Quang Anh cùng Sơn và một đối tượng tên Thắng không rõ lai lịch, bắt taxi tới trường trung học cơ sở Cầu Giấy, mang theo xà cầy và đèn khò để phá két. Tại đây, chúng phân công Hiền và Sơn đứng ngoài cảnh giới còn Quang Anh và Thắng vào phòng kế toán phá két, lấy đi gần 830 triệu đồng, trong đó có 117,8 triệu đồng bị cháy do quá trình dùng đèn khò phá két. Trước khi bỏ trốn, Thắng còn lấy một chiếc máy tính xách tay.

Sau khi trộm cắp trót lọt, Thắng chia cho Sơn 40 triệu đồng, Quang Anh được hơn 202 triệu đồng, sau đó Quang Anh đưa cho Hiền 40 triệu đồng.

Khi vụ án bị phát hiện, ngày 19/11/2011, Hiền đã đến đầu thú tại Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội). Ngày 20/11/2011, Sơn bị công an quận Cầu Giấy bắt giữ.

Còn Quang Anh đã nhanh chân bỏ trốn, nhưng đến ngày 17/1/2012 thì bị bắt theo lệnh truy nã của Công an quận Hoàn Kiếm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Tuy nhiên, tới ngày 24/10/2012, Quang Anh tử vong do bệnh lao phổi nên cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Quang Anh.

Với đối tượng Thắng, do chưa xác định rõ nhân thân nên cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiến hành điều tra sau.

Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Sơn đã nộp hồ sơ bệnh án xác định Sơn có biểu hiện mắc bệnh tâm thần. Viện giám định pháp y tâm thần cũng có kết luận Sơn mắc bệnh “rối loạn nhân cách thực tổn.” Trên cơ sở này, Tòa đã quyết định cho Sơn hưởng tình tiết giảm nhẹ, hưởng mức án thấp hơn so với khung hình phạt quy định./.

Kim Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục