Phạt tù nam thanh niên dùng gạch tấn công cảnh sát tại chốt kiểm dịch

Sau khi xin cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được, Vương không ký vào biên bản rồi đi tới công trình xây dựng gần đó nhặt hai cục gạch ống, quay lại tấn công một cảnh sát giao thông.
Phạt tù nam thanh niên dùng gạch tấn công cảnh sát tại chốt kiểm dịch ảnh 1Bị cáo Nguyễn Hoài Vương tại tòa. (Nguồn: Báo Lao động)

Ngày 1/7, Tòa án Nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại điểm kiểm soát dịch COVID-19 của thành phố Cần Thơ trên đường Phạm Hùng, phường Lê Bình, quận Cái Răng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Vương (sinh năm 1994, trú tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) 9 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ," quy định tại khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự.

Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 8/6, Nguyễn Hoài Vương cùng một số người bạn làm chung công ty đi nhậu trên địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Tại đây, Vương uống khoảng 500ml rượu.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Vương điều khiển xe môtô 60B6-161.40 hướng về thành phố Cần Thơ để đi đến nhà bạn nhậu tiếp.

[Phạt tù đối tượng tấn công người thi hành công vụ ở chốt kiểm dịch]

Khi đi đến chốt kiểm dịch COVID-19 đóng tại ngã ba đường Phạm Hùng-Hàng Gòn, phường Lê Bình, quận Cái Răng, Vương đã không chấp hành hướng dẫn rẽ phải vào đường Hàng Gòn để kiểm tra y tế mà chạy thẳng vượt qua chốt kiểm soát nên bị lực lượng tại chốt chặn lại.

Phát hiện Vương điều khiển xe môtô mà trong hơi thở có nồng độ cồn, lực lượng trực chốt đã báo cho cảnh sát giao thông-trật tự, Công an quận Cái Răng đến xử lý theo quy định.

Ba cán bộ, chiến sỹ trong đó có anh N.T.T, cảnh sát giao thông Công an quận Cái Răng xuống hiện trường, tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Nguyễn Hoài Vương.

Kết quả kiểm tra cho thấy trong người nam thanh niên có nồng độ cồn 1.251 mg/lít khí thở, lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ giấy phép lái xe và xe môtô do người này điều khiển.

Sau khi xin cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận, Vương không ký vào biên bản rồi đi tới công trình xây dựng gần đó nhặt hai cục gạch ống, quay lại tấn công anh N.T.T, gây thương tích ở cánh tay trái.

Sau đó, Vương bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, bắt giữ cùng tang vật.

Tại tòa, Vương thừa nhận toàn bộ hành vi như Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cái Răng truy tố.

Bị cáo nhận thấy mình có lỗi, xin Hội đồng xét xử cho hưởng mức án nhẹ để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Hoài Vương là nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của cơ quan Nhà nước đang thực thi công vụ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương.

Đối với việc bị cáo gây thương tích cho chiến sỹ công an, do thương tích không đáng kể, nạn nhân từ chối giám định đồng thời không yêu cầu xử lý bị cáo về tội "Cố ý gây thương tích" nên lực lượng chức năng không xử lý hành vi này.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Vương 9 tháng tù./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục