Phạt tù nguyên Phó trưởng công an xã giết người

Ngày 27/2, Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm hình sự Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt 18 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Đoạn, nguyên Phó trưởng Công an xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang), về tội giết người.

Ngày 27/2, Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm hình sự Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt 18 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Đoạn, nguyên Phó trưởng Công an xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang), về tội giết người.

Theo cáo trạng, trưa 6/2/2008, Đoạn nhận được tin báo có nhiều người tụ tập trước cổng chùa Linh Sơn thuộc địa bàn ấp 7, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông đá gà ăn tiền nên đã triển khai lực lượng đến hiện trường để xử lý. Khi đến nơi, thấy số người tham gia đá gà quá đông, Đoạn không xuống xe máy mà rút súng bắn chỉ thiên.

Đám đông hoảng sợ bỏ chạy, Đoạn nhảy xuống xe truy đuổi và nhắm thẳng vào đám đông bắn liền ba phát đạn, làm nạn nhân Trần Văn Lắm (thường trú tại xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) chết ngay tại chỗ; Trần Khải Đăng, ngụ ấp 4, xã Tân Tây (Gò Công Đông) và Nguyễn Thành Kiệt bị thương nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, Đoạn về trụ sở Công an xã Tân Phước, nộp lại súng rồi đến Công an huyện Gò Công Đông tự thú. Tại phiên tòa, Đoạn đã cúi đầu nhận tội giết người.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi của Đoạn mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được giao vũ khí nhưng đã sử dụng bừa bãi, gây nên hậu quả đáng tiếc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục