Phạt tù nhóm côn đồ nổ súng bắn người ở Nghi Tàm

Ngày 9/3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên các bản án dành cho chín bị cáo trong vụ nổ súng bắn người ở phố Nghi Tàm.
Ngày 9/3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên các bản án dành cho nhóm chín bị cáo côn đồ do Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1983, ngụ tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) cầm đầu dùng súng bắn người ở Nghi Tàm (Tây Hồ, Hà Nội) ngày 8/6/2009.

Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt Nguyễn Huy Hoàng 12 năm tù giam về tội "giết người", 1 năm 6 tháng tù về tội "tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép", tổng hợp hình phạt chung là 13 năm 6 tháng tù giam.

Các đồng phạm của Hoàng là Nguyễn Văn Giang bị phạt 2 năm 9 tháng tù, Tạ Hoàng Long bị phạt 12 tháng tù. Các bị cáo còn lại là Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Sỹ Công, Nguyễn Ngọc Linh bị phạt từ 9 tháng tù treo đến 10 tháng tù. Riêng Phạm Thế Ngọc và Phạm Thị Thanh Huyền lĩnh 6 tháng cải tạo không giam giữ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, tháng 11/2008, Nguyễn Văn Hiếu nhờ Nguyễn Văn Giang mua hộ một khẩu súng K59 và một số đạn. Giang tìm được người bán và mua giúp Hiếu một khẩu súng và 4 viên đạn với giá 25 triệu đồng. Khoảng 1 giờ 30 phút, ngày 8/6/2009, sau khi uống rượu và rời khỏi quầy bar của khách sạn Sheraton (thuộc địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội), Hiếu điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 30M-9340 chở Quân, Hoàng, Ngọc, Huyền cùng vài người khác đi ăn đêm.

Khi Hiếu đi đến trước cửa nhà số 284 phố Nghi Tàm thì bị xe máy do anh Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1960, trú tại số 7, Thúy Ái, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điều khiển tạt đầu xe. Hiếu cho xe vượt lên ép xe anh Thành vào vỉa hè. Thấy vậy, bạn anh Thành là anh Nguyễn Huy Phú (sinh năm 1970, trú tại 11/108 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) cũng dừng xe và dùng mũ bảo hiểm đập vào cửa xe ôtô của Hiếu, còn anh Thành mở cửa ôtô lôi Hiếu ra ngoài.

Nguyễn Huy Hoàng liền xuống xe rút súng bắn một phát vào mặt anh Thành làm anh Thành ngã ra đường nhưng được mọi người có mặt tại hiện trường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam-Cuba nên may mắn thoát chết.

Cũng trong ngày hôm đó, Quân lấy khẩu súng K59 gói vào bọc nilon rồi nhờ Giang mang đi giấu. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự-Công an thành phố Hà Nội, số súng bị tẩy xóa, không khôi phục được số nguyên thủy, đầu đạn thu trong đầu, vùng mặt nạn nhân là do khẩu K59 này bắn ra.

Về nguồn gốc và chủng loại súng, Giang khai mua của một người đàn ông tên Nghị tại Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhưng Giang không biết rõ lai lịch nên cơ quan điều tra chưa có điều kiện làm rõ. Ngày 3/9/2009, cơ quan công an quyết định tách hành vi mua bán vũ khí quân dụng của đối tượng Nghị để tiếp tục điều tra xử lý sau./.

Kim Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục